Theo giới chuyên gia, trẻ nhỏ mắc bệnh sởi cần nhanh chóng can thiệp điều trị ngay khi có dấu hiệu bệnh, tránh biến chứng nguy hiểm.
Tính đến tháng 11/2020, hơn 94 triệu người có nguy cơ thiếu vắc-xin bệnh sởi do các chiến dịch sởi bị tạm dừng ở 26 quốc gia. Nhiều quốc gia trong số này đang trải qua những đợt bùng phát dịch bệnh đang diễn ra.
Tiêm càng sớm càng tốt hay tiêm vắc xin phối hợp cùng một lúc phòng 3 bệnh nguy hiểm cho con là điều khiến nhiều mẹ lăn tăn.
10 trẻ tại mái ấm chùa Quan Âm, huyện Trà Ôn, tĩnh Vĩnh Long đã được các nhà sư đưa đến bệnh viện cấp cứu khi da nổi rất nhiều ban đỏ và sốt cao, dấu hiệu điển hình của bệnh Sởi.
Theo PGS.TS Trần Minh Điển cho biết, mùa viêm não ở miền Bắc được xác định là từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm do thời tiết thuận lợi cho muỗi gây bệnh phát triển.
Bệnh sởi đang có xu hướng giảm nhưng người dân không nên chủ quan.
PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định, thời tiết đã vào mùa hè là điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn gây bệnh phát triển.
Sởi bệnh lây qua đường hô hấp, người mắc sởi cần phải được vệ sinh cá nhân sạch sẽ và nâng cao sức đề kháng, tăng cường chất dinh dưỡng.
Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 928 trường hợp mắc bệnh sởi, trong đó có 10 quận, huyện...
Lời lẽ đanh thiếp thể hiện sự bức xúc cao độ của một người mẹ khi con gái 8 tháng tuổi lây bệnh sởi mà chưa kịp tiêm ngừa.