"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch đau khổ khi bạn gái bị tên sát nhân máu lạnh hãm hại

Quỳnh,
Chia sẻ

Trong tập phim tuần này, Huỳnh Tông Trạch trong tạo hình "sinh đôi" đã có màn anh hùng cứu mỹ nhân khiến fan được phen thót tim nhưng kết quả người thì thành công, kẻ lại thất bại thê thảm.

Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc đang đi đến những tập phim gần cuối. Càng về sau, các vụ án càng ly kì hấp dẫn. Ở tập tuần trước, khi Lục Bắc Thâm xuất hiện, khán giả được mãn nhãn với tạo hình "sinh đôi" của Huỳnh Tông Trạch. 

Qua diễn xuất, chúng ta có thể thấy anh đã rất cố gắng để tách bạch sự khác biệt trong tâm lý của cả hai nhân vật một cách chuẩn xác nhất. Về nữ chính Diệp Thanh (vai Cố Sơ) cũng vậy, với diễn xuất đa dạng của mình cô đã và đang chinh phục được cả những khán giả khó tính nhất.

Trong tập phim lên sóng tuần này, sau khi trở về từ cục cảnh sát, Bắc Thâm cùng anh trai là Bắc Thần đã đến gặp Tần Tô để điều tra rõ về những chuyện uẩn khúc năm xưa. Ngay khi gặp Bắc Thâm, Tần Tô tỏ ra rất bất ngờ. 

Hai anh em Bắc Thâm nghi ngờ mẹ con Tần Tô có liên quan đến vụ bắt cóc mình 5 năm trước. Cùng lúc này, cảnh sát triệu tập Lục Hạo Nhiên đến đồn để thẩm vấn vì nghi ngờ anh ta có liên quan đến cái chết của Trần Hưng.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc":Huỳnh Tông Trạch đau khổ khi chứng kiến bạn gái bị tên sát nhân máu lạnh hãm hại. - Ảnh 1.

Lục Hạo Nhiên lấy lời khai tại đồn cảnh sát.

Qua lời khai của Lục Hạo Nhiên, cảnh sát lại tiếp tục điều tra đến Hà Dũng - tay chân thân tín của Tần Tô. Hà Dũng thừa nhận chính mình là người đã di chuyển xác của Trần Hưng từ dưới sông đến nhà kho và tự tay châm lửa thiêu xác.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc":Huỳnh Tông Trạch đau khổ khi chứng kiến bạn gái bị tên sát nhân máu lạnh hãm hại. - Ảnh 2.

Hà Dũng thiêu xác của Trần Hưng.

Song song với việc điều tra của cảnh sát, hai anh em Bắc Thần cùng Cố Sơ tự đi điều tra về các mối quan hệ của Trần Hưng. Cuối cùng họ cũng điều tra ra người đặt phòng cho Trần Hưng là Lư Ngạn Hoành. Tuy nhiên, Lư  Ngạn Hoành đã phát hiện ra việc bị "để ý" nên đã chủ động tìm cách chủ động đề phòng. Về phía Lục Hạo Nhiên, ngay sau khi trở về từ đồn cảnh sát, anh ta đã gặp mặt Mark - người trước đây từng xung đột với Lục Bắc Thâm ở Mỹ và giả vờ bị súng bắn chết.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc":Huỳnh Tông Trạch đau khổ khi chứng kiến bạn gái bị tên sát nhân máu lạnh hãm hại. - Ảnh 3.

Mark - người trước đây từng xung đột với Lục Bắc Thâm ở Mỹ và giả vờ bị súng bắn chết.

Bắc Thâm quá nóng lòng muốn truy tìm tung tích Lư Ngạn Hoành nên đã tìm cách bắt con gái của hắn ta là Tuyết Nhi nhưng Bắc Thần và Cố Sơ đã kịp thời ngăn Bắc Thâm lại. Trong lúc Cố Sơ chăm sóc Tuyết Nhi thì bị Lư Ngạn Hoành uy hiếp, yêu cầu lái xe đưa hai cha con rời khỏi Bình Hải.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc":Huỳnh Tông Trạch đau khổ khi chứng kiến bạn gái bị tên sát nhân máu lạnh hãm hại. - Ảnh 4.

Lư Ngạn Hoành dùng dao uy hiếp Cố Sơ.

Lục Hạo Nhiên đã yêu cầu Mark "xử lí" Lư Ngạn Hoành để tránh rắc rối liên quan nên Mark nhanh chóng đuổi theo chiếc xe mà Cố Sơ đang lái. Biết không thể thoát khỏi Mark, Lư Ngạn Hoành nhờ Cố Sơ chăm sóc con gái và chạy ra đối đầu với Mark. Cuối cùng Lư Ngạn Hoành bị Mark chém chết tại chỗ. 

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc":Huỳnh Tông Trạch đau khổ khi chứng kiến bạn gái bị tên sát nhân máu lạnh hãm hại. - Ảnh 5.

Mark lạnh lùng chém chết Lư Ngạn Hoành.

Không may Mark đã phát hiện ra Cố Sơ và Tuyết Nhi cũng có mặt ở đó nên hắn nảy ra ý định giết luôn cả hai người. Ngay khi Mark giơ rìu định chém Cố Sơ thì Lục Bắc Thần đã đến kịp thời xuất hiện, đánh nhau với Mark để giải cứu.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc":Huỳnh Tông Trạch đau khổ khi chứng kiến bạn gái bị tên sát nhân máu lạnh hãm hại. - Ảnh 6.

Bắc Thần xuất hiện giải cứu Cố Sơ.

Bắc Thần đánh nhau với Mark.

Trong một diễn biến khác, qua việc điều tra tài khoản ngân hàng của Trần Hưng, Lăng Song phát hiện Trần Hưng, Lục Hạo Nhiên và Mark có quan hệ mờ ám. Ngay khi biết được thông tin này, Bắc Thâm lập tức đã đến tìm Tần Tô, hỏi về chuyện mình bị bắt cóc 5 năm trước. Quá bực mình với thái độ kênh kiệu của Tần Tô, Bắc Thâm lao vào bóp cổ Tần Tô và đánh nhau với Lục Hạo Nhiên.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc":Huỳnh Tông Trạch đau khổ khi chứng kiến bạn gái bị tên sát nhân máu lạnh hãm hại. - Ảnh 8.

Bắc Thâm trong lúc nóng giận đã ra tay đánh Lục Hạo Nhiên.

Cảnh sát vẫn tích cực điều tra những người liên quan đến Trần Hưng. Ngay lập tức Vương Tiểu Lộ - bạn gái của Trần Hưng đã được mời đến thẩm vấn. Qua điều tra, cảnh sát đã phát hiện chính Lục Hạo Nhiên đã ra lệnh cho Trần Hưng bắt cóc Lục Bắc Thâm.

Về phía Mark, sau khi giết chết Lư Ngạn Hoành, hắn tiếp tục tìm đến Bắc Thâm để hỏi về "món hàng" nào đó. Anh ta chặn đầu xe của Bắc Thâm, bắt Lăng Song làm con tin để uy hiếp anh. Tuy nhiên, khi Bắc Thâm nói rằng không biết, hắn đã cắt cổ Lăng Song, sau đó lao đến đánh nhau với Bắc Thâm. Cảnh sát xuất hiện kịp thời, Mark bị bắn nhưng vẫn chạy thoát còn Bắc Thâm hoảng hốt lao đến chỗ bạn gái, khẩn trương đưa cô đến bệnh viện.

Bắc Thâm đau khổ khi thấy bạn gái gặp nguy hiểm.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc":Huỳnh Tông Trạch đau khổ khi chứng kiến bạn gái bị tên sát nhân máu lạnh hãm hại. - Ảnh 10.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc":Huỳnh Tông Trạch đau khổ khi chứng kiến bạn gái bị tên sát nhân máu lạnh hãm hại. - Ảnh 11.

Bắc Thâm hứa sẽ đưa Lăng Song đến Los Angeles ngắm sao.

Vụ án thực sự đang đi vào bế tắc thì cảnh sát phát hiện ra chi tiết quan trọng đó là: người cuối cùng đi cùng Trần Hưng là Vương Tiểu Lộ. Ngay khi khám xét phòng cô ta, cũng tìm ra mũ bảo hiểm và bộ đồ đen lái mô tô. Cảnh sát nghi ngờ cô ta chính là người lái xe chở Trần Hưng lao xuống hồ.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc":Huỳnh Tông Trạch đau khổ khi chứng kiến bạn gái bị tên sát nhân máu lạnh hãm hại. - Ảnh 12.

Camera ghi lại hình ảnh Trần Hưng đi cùng Vương Tiểu Lộ.

Liệu Vương Tiểu Lộ có phải là kẻ sát hại Trần Hưng? Tên sát nhân Mark có dừng tay hay tiếp tục giết thêm nhiều người khác? Và Bắc Thâm có thực hiện được lời hứa của mình với Lăng Song hay không?

Đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc sẽ được phát sóng vào thứ Tư ngày 13/11 trên Youku.

Chia sẻ