Bánh mì bơ tỏi xưa rồi, thử ngay bánh mì xúc xích phô mai ngon lành không kém!

Liên Phạm,
Chia sẻ

Mỗi sáng chỉ cần chiếc bánh mì xúc xích phô mai thế này thôi cũng đủ cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể để bắt đầu một ngày mới.

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị:

5 chiếc bánh mì

20 chiếc xúc xích loại nhỏ (xúc xích cocktail)

½ bát ngô ngọt

150ml tương cà

Sốt mayonnaise

Phô mai mozzarella

Cách làm:

Khứa 2 đường vuông góc hình chữ thập trên từng chiếc bánh mì. Khứa vài đường chéo trên chiếc xúc xích.

Bánh mì bơ tỏi xưa rồi, thử ngay bánh mì xúc xích phô mai ngon lành không kém! - Ảnh 1.

Phết tương cà vào bên trong chiếc bánh mì, thêm 4 chiếc xúc xích vào.

Bánh mì bơ tỏi xưa rồi, thử ngay bánh mì xúc xích phô mai ngon lành không kém! - Ảnh 2.

Thêm ngô ngọt và phô mai mozzarella bào lên trên.

Bánh mì bơ tỏi xưa rồi, thử ngay bánh mì xúc xích phô mai ngon lành không kém! - Ảnh 3.

Cuối cùng thêm tương cà và xốt mayonnaise. Đặt bánh mì vào khay và nướng ở 190 độ C trong khoảng 7-8 phút là được.

Bánh mì bơ tỏi xưa rồi, thử ngay bánh mì xúc xích phô mai ngon lành không kém! - Ảnh 4.

Thành phẩm:

Để đổi vị cho bữa sáng quen thuộc, bạn cũng hãy thử làm món bánh mì xúc xích phô mai hấp dẫn này nhé. Bánh mì được làm kiểu này giống như một chiếc pizza mini thu nhỏ sẽ khiến trẻ nhỏ cực kỳ thích thú đấy!

Bánh mì bơ tỏi xưa rồi, thử ngay bánh mì xúc xích phô mai ngon lành không kém! - Ảnh 5.

Chúc bạn ngon miệng!

Chia sẻ