Bà mẹ trẻ quyết định không cho 4 con đến trường, tự dạy con ở nhà bằng tivi và Youtube

An Nhiên,
Chia sẻ

Cặp vợ chồng trẻ Taylor Catron 24 tuổi và Derek 28 tuổi ở Ohio, Mỹ đã quyết định tự dạy con trai lớn Dereon tại nhà vào năm 2016. Và sau này, cả 3 bé tiếp theo của nhà Taylor cũng được vợ chồng cô cho học tại nhà.

Thời điểm đó Taylor và Derek đã tìm kiếm một ngôi trường cho con, nhưng không có ngôi trường nào hội tụ đủ yêu cầu của họ, nhất là muốn con có thêm sự tự do. Thế nên cả hai quyết định cho con ở nhà và bố mẹ sẽ dạy con học. 

Hiện cặp vợ chồng người Mỹ đã có thêm 3 nhóc tì và tất cả các con đều được họ áp dụng chế độ học tại nhà. Bốn con của Taylor và Derek tuổi từ 8 tháng tới 7 tuổi.

Bà mẹ trẻ quyết định không cho 4 con đến trường, tự dạy con ở nhà bằng Youtube và Netflix - Ảnh 1.

Vợ chồng Taylor và 4 đứa con.

Thay vì tới trường học, 4 con nhà Taylor được bố mẹ dạy qua các chương trình tài liệu chúng xem trên Netflix như Hành tinh của chúng ta, Câu chuyện cuộc sống, Nghệ thuật trừu tượng, Các đại dương, Hành tinh xanh...

Ngoài ra bọn trẻ còn được bố mẹ đưa tới bảo tàng, phòng trưng bày và sở thú để tận mắt chứng kiến những điều thú vị trong cuộc sống.

Bà mẹ trẻ quyết định không cho 4 con đến trường, tự dạy con ở nhà bằng Youtube và Netflix - Ảnh 2.

4 đứa trẻ nhà Taylor được học bất cứ cái gì chúng muốn tìm hiểu.

Không giống như thời khóa biểu cứng nhắc ở trường, vợ chồng Taylor không áp đặt con theo một lịch trình nghiêm ngặt mà cho chúng tự do lựa chọn.

Mỗi ngày 4 đứa trẻ nhà Taylor đi bộ khắp thành phố, đến thăm các địa điểm văn hóa như Bảo tàng Trẻ em Cincinnati, Trung tâm Nghệ thuật đương đại, vườn thú Cincinnati.

Tuy nhiên công cụ giáo dục chủ yếu nhất mà vợ chồng Taylor áp dụng để dạy con là thông qua Netflix. Họ cũng sử dụng cả Youtube làm một nguồn để dạy con. Mỗi tuần, các con của Taylor chỉ phải dành vài ba buổi, mỗi buổi 30 phút đến 1 tiếng để học tính.

Cả hai vợ chồng Taylor đều thấy cách học này sẽ giúp ích cho con cái họ hơn trong thế giới thực vì con họ không phải dành thời gian để thi hay kiểm tra hoặc học những môn học không có ích cho chúng trong tương lai.

"Chúng tôi cho các con chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Bất cứ cái gì chúng muốn hoặc yêu cầu được biết thì sẽ là bài học của các con" -  Taylor nói.

Bà mẹ trẻ quyết định không cho 4 con đến trường, tự dạy con ở nhà bằng Youtube và Netflix - Ảnh 4.

"Chúng tôi cố gắng cho con học được thật nhiều từ các hoạt động vui chơi, cho con xem phim tài liệu Netflix và coi đó là một công cụ dạy học hữu ích. Tôi muốn các con mình học được qua những kinh nghiệm thực tế. 

Chúng tôi muốn dạy con qua những chuyến du lịch vòng quanh thế giới, đi nhiều nước và lục địa khác nhau để học hỏi, tìm hiểu mọi thứ theo nghĩa đen. Các con tôi cần được học mọi thứ qua thực tế cuộc sống. Có rất nhiều những bài học không thể dạy cho trẻ trong một lớp học với vài ba chục học sinh".

Bà mẹ trẻ quyết định không cho 4 con đến trường, tự dạy con ở nhà bằng Youtube và Netflix - Ảnh 4.

Vợ chồng Taylor hi vọng 1 ngày nào đó họ có đủ điều kiện để đưa con đi chu du khắp thế giới và qua đó dạy cho con nhiều bài học bổ ích.

"Lợi ích của việc học qua Netflix và Youtube là chúng ta có thể tìm kiếm một chương trình hoặc loạt phim về bất cứ điều gì cơ bản mà bọn trẻ muốn biết. Tôi nghĩ học qua hai kênh này có tính chất giáo dục cao bởi bọn trẻ vừa xem vừa học từ, biết cách giải quyết vấn đề, học những bài học về lòng tốt, sáng tạo, cách cư xử và nhiều hơn nữa theo cách thông qua nhân vật mà chúng yêu thích".

Taylor cho biết khi có điều kiện, cả gia đình cô sẽ đi du lịch thế giới toàn thời gian để các con tìm hiểu các sự kiện đời thực thông qua những chuyến đi.

Bà mẹ trẻ quyết định không cho 4 con đến trường, tự dạy con ở nhà bằng Youtube và Netflix - Ảnh 5.

Sở dĩ Taylor chọn tự dạy con học ở nhà bởi cô thấy kiểu giáo dục của các trường học truyền thống không nuôi được trí tưởng tượng và sáng tạo của trẻ khi bắt trẻ ngồi học yên lặng 6-8 tiếng/ngày. Theo bà mẹ 4 con thì trẻ con phải được chạy nhảy xung quanh, chạm vào mọi thứ và đặt hàng tỷ câu hỏi ngớ ngẩn.

Mặc dù không đến trường nhưng con của Taylor không gặp khó khăn trong việc kết bạn. "Con tôi có rất nhiều bạn bè và chúng gặp gỡ nhau thường xuyên. Các con tôi đều hoàn toàn không gặp khó khăn gì khi kết bạn mới. Cậu cả nhà tôi còn là đứa trẻ hướng ngoại nhất mà tôi từng gặp. Khi quyết định cho con học ở nhà tôi chỉ có chút lăn tăn là chúng không có đủ sự tương tác hoặc giao tiếp xã hội với các bạn cùng lứa hoặc mọi người xung quanh".

Bà mẹ trẻ quyết định không cho 4 con đến trường, tự dạy con ở nhà bằng Youtube và Netflix - Ảnh 7.

Với những người chỉ trích kiểu giáo dục này của mình, Taylor chỉ nói đó là điều khác biệt, nhưng không có nghĩa sai hoặc không giáo dục con cái hiệu quả. 

"Chúng tôi học hỏi từ Phần Lan, một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục tuyệt vời nhất thế giới. Trẻ em Phần Lan không có bài kiểm tra, không bài tập về nhà và dành gần như toàn bộ thời gian để chơi. Chúng tôi không từ bỏ giáo dục của con cái mà chỉ là cho phép chúng học theo cách phù hợp nhất với chúng" – Taylor tự tin nói.

Chia sẻ