Trẻ nhỏ rất dễ bắt chước theo những video thường xem trên Youtube, điều đó đặc biệt nguy hiểm khi trẻ xem các nội dung nhảm nhí, thiếu giáo dục, bạo lực hoặc độc hại.
Các chuyên gia cảnh báo rằng những nội dung tạo cảm giác sợ hãi trên YouTube, giống như video gần đây của Thơ Nguyễn, có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tâm thần của trẻ em.
Trong đoạn clip mới nhất đăng trên Tiktok, Thơ Nguyễn chính thức tuyên bố giải nghệ sau lùm xùm bị tẩy chay vì hành động "xin vía" búp bê giả như Kuman Thong.
Một kênh youtube khá nổi tiếng chuyên thực hiện các video liên quan đến trẻ em nhưng lại đăng những video với nội dung gây sốc như "ăn xà phòng", "uống nước mắm"... đang khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, kêu gọi tẩy chay dữ dội.
Trên kênh youtube "Chuyện kể có thật", có nhiều câu chuyện ngay cả người lớn xem cũng thấy giật mình vì quá ghê rợn như "Tôi nướng bánh có độc để mừng sinh nhật mẹ kế"…