50 bệnh nhân chạy thận ở Bệnh viện GTVT Hải Phòng bị ảnh hưởng do bác sĩ xin nghỉ việc tự túc

MT,
Chia sẻ

32 y bác sĩ đã làm đơn xin nghỉ việc tự túc vì không được trả lương nhiều tháng khiến cho những người bệnh chạy thận bị ảnh hưởng.

Ngày 22/6, Sở Y tế Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo Bệnh viện GTVT về việc đảm bảo an toàn, quyền lợi cho bệnh nhân.

7h sáng 22/6, hơn chục bệnh nhân có lịch chạy thận ca đầu tiên tại Khoa thận nhân tạo, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng, bất ngờ nhận thông báo Khoa tạm dừng hoạt động chạy thận. Các bệnh nhân đều trong tình trạng mệt mỏi, sức khỏe suy yếu do hai ngày nghỉ cuối tuần không được lọc máu. 

50 bệnh nhân chạy thận ở Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng bị ảnh hưởng do  bác sĩ xin nghỉ việc tự túc - Ảnh 1.

Người bệnh được chạy thận

Sự việc trên diễn ra cùng lúc 32 y bác sĩ ở 5 trong 6 khoa rời bệnh viện. Họ đã nộp đơn nghỉ việc từ hôm 19/6 với lý do không nhận được lương và phụ cấp nhiều tháng nay. Đến sáng 22/6 chỉ còn khoa khám bệnh và khoa thận hoạt động.

Ông Bùi Hữu Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng, cho biết lý do tạm dừng chạy thận là "hệ thống máy móc y tế không đảm bảo, ảnh hưởng đến sự an toàn của bệnh nhân".

Do tính cấp thiết của bệnh, bác sĩ phụ trách Khoa Thận nhân tạo yêu cầu lãnh đạo bệnh viện cam kết chịu trách nhiệm nếu sự cố xảy ra, rồi mới điều trị bệnh nhân. Đến 10h30 cùng ngày, bệnh nhân bắt đầu được lọc máu, chậm hơn 3 giờ so với lịch.

Giám đốc Bùi Hữu Hoàng cho biết trước mắt bộ phận trang thiết bị của bệnh viện và kỹ thuật viên trong khoa đã kiểm tra, đưa các máy chạy thận nhân tạo sớm hoạt động trở lại. Bệnh viện cũng khẩn trương thực hiện các phương án duy tu, bảo dưỡng máy móc, tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân điều trị. 

Sở Y tế Hải Phòng yêu cầu  bệnh viện dừng chạy thận nhân tạo, chuyển hết bệnh nhân về hai cơ sở y tế khác. Tổng cộng 50 bệnh nhân lọc máu thường xuyên ở Bệnh viện Giao thông Vận tải được chuyển sang nơi khác.

Chia sẻ