10 sự thật lạ lùng về loài mèo có thể bạn chưa biết

Khánh Linh,
Chia sẻ

Bạn nghĩ mèo chỉ biết bắt chuột ư? Vậy thì bạn nhầm đấy, thực tế loài mèo còn có rất nhiều khả năng đáng kinh ngạc khác.

1. Mèo đổ mồ hôi qua lòng bàn chân
 
su-that-ve-meo
Tuyến mồ hôi của mèo tập trung ở bàn chân.
 
Vì toàn bộ cơ thể mèo được bao phủ bởi lớp lông nên chúng có rất ít tuyến mồ hôi chạy dọc cơ thể và hầu hết các tuyến mồ hôi đều tập trung ở lòng bàn chân của chúng. Đó là lí do tại sao bạn sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy những dấu chân ướt trên nền gạch hay tấm vải sơn lót sàn vào những ngày hè nóng bức, vì khi đó mèo đang thoát mồ hôi qua lòng bàn chân. Ngoài ra, chúng cũng có thể làm mát cơ thể bằng cách thở dốc và liếm lông nữa.

2. Chúng có thể căng cơ thể thành hình cái ô

Khi mèo rơi xuống, chúng sẽ cố gắng tạo tư thế rơi theo hình cái ô, để chúng có thể luôn đáp đất bằng chân. Đây chính là phản xạ thăng bằng của mèo.
 
su-that-ve-meo
A-lê-hấp!
 
3. Mèo có thể uống được nước biển

su-that-ve-meo

Đối với con người chúng ta, nếu bị kẹt lại trên một hòn đảo hoang thì dù ở bất cứ tình huống nào cũng không bao giờ được uống nước biển. Trong khi đó, mèo lại không phải lo nghĩ về chuyện đó. Thận của chúng làm việc hiệu quả đến nỗi có thể lọc được phần muối có trong nước biển và thải ra ngoài qua nước tiểu. Điều này giữ cho mèo không bị mất nước, kể cả khi chúng buộc phải uống nước biển.
 
4. Biết cách tự xử lí túm lông mắc ở cổ

su-that-ve-meo

Bạn không cần phải lo lắng những lúc mèo của bạn nuốt phải đám lông, miễn là chú mèo nhà bạn ưa hoạt động. Bởi khi đó chúng có thể ra ngoài ăn một ít cỏ, thứ mà chúng không có enzyme để tiêu hóa được và vì thế sẽ nôn ra nếu chúng ăn phải. Khi chúng nôn, tất cả những thứ không tiêu hóa nổi trong đường ruột của chúng sẽ theo đó ra ngoài, kể cả túm lông. Mèo thực sự có thể tự chăm sóc bản thân.

5. Không ưa đồ ngọt

su-that-ve-meo

Do một khiếm khuyết bẩm sinh, mèo không thể nếm được vị ngọt. Các cơ quan cảm nhận vị ngọt của chúng bị lỗi gen, khiến chúng thờ ơ với tất cả các đồ ngọt chứa đường, điều cũng được ghi nhận ở các loài họ mèo khác.

6. Chúng dành ra khoảng nửa cuộc đời chỉ để làm sạch cơ thể

su-that-ve-meo

Kể từ 4 tuần tuổi, mèo con đã có thể liếm láp để làm sạch bộ lông của mình, hoặc của các “anh chị em” và mẹ của chúng. Chúng cũng thỉnh thoảng làm vậy với chủ của mình như là cách biểu lộ tình yêu của chúng.
 
7. Rên gừ gừ vì nhiều mục đích

su-that-ve-meo

Mèo không chỉ rên gừ gừ trong cổ họng khi vui mà chúng còn làm vậy khi bị căng thẳng. Thậm chí, chúng còn làm vậy để hồi phục cơ thể nữa. Theo một bài báo của Live Science, mèo nhà rên ở tần số giữa 25 và 150 độ Héc (Hertz), là tần số “thích hợp nhất để cơ bắp và xương phát triển, cũng như tự phục hồi.” Vì vậy, rất có thể việc mèo rên là sản phẩm của quá trình tiến hóa để sinh tồn.

8. Hoàn cảnh thay đổi sẽ khiến chúng “dở chứng”

su-that-ve-meo

Theo một nghiên cứu của trường Đại học Bang Ohio (Mỹ), kể cả khi mèo của bạn hoàn toàn khỏe mạnh, những điều kiện ngoại cảnh bất thường dù nhỏ cũng có thể khiến chúng bỏ ăn, nôn mửa và đi vệ sinh không đúng chỗ. 

9. Mỗi con mèo có một “vân mũi” khác nhau

su-that-ve-meo

Tương tự như vân tay người, “vân mũi” của mỗi con mèo là duy nhất, không con nào giống con nào. 

10. Chúng cũng có “tay thuận”

su-that-ve-meo

Mèo có thể thuận bên trái hoặc phải, phụ thuộc vào giới tính của chúng. Một nghiên cứu vào năm 2009 chỉ ra rằng mèo đực thường thuận chi trái, còn mèo cái thường thuận chi phải.
 
(Nguồn: Bustle)
Chia sẻ