BÀI GỐC Virus corona Vũ Hán: Mở cửa du lịch, Thái Lan lãnh đủ?

Virus corona Vũ Hán: Mở cửa du lịch, Thái Lan lãnh đủ?

Bộ trưởng Y tế Thái Lan đã họp khẩn cấp hôm 26-1 với các bộ giao thông vận tải và du lịch trong bối cảnh người dân bất bình về cách chính phủ ngăn chặn sự lây lan virus corona khi nước này có số ca nhiễm nhiều thứ 2 sau Trung Quốc.

1 Chia sẻ

Yến Xuân chia sẻ cụ thể hành trình bay sang Thái Lan đầy gian nan để thăm Đặng Văn Lâm: Mất 2 tháng để lo thủ tục, tốn 80 triệu, phải cách ly xứ người 14 ngày

Hạ Phong,
Chia sẻ

Trên dòng story, Yến Xuân còn cho biết tổng chi phí chuyến đi Thái lần này của mình lên gần 80 triệu đồng.

Thái Lan mở cửa đón khách du lịch quốc tế trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều người bất ngờ. Thời điểm này du lịch Thái Lan có lẽ là một đề xuất khá mạo hiểm. Thế nhưng với Yến Xuân có lẽ là trường hợp ngoại lệ, cô nàng cho thấy sự chân thành của mình thông qua việc dành nhiều thời gian lo thủ tục nhập cảnh Thái Lan, thậm chí còn chấp nhận cả thử thách cách ly tại xứ người để được gặp lại người yêu Văn Lâm sau một thời gian dài yêu xa.

Yến Xuân chia sẻ cụ thể hành trình bay sang Thái Lan đầy gian nan để thăm Đặng Văn Lâm: Mất 2 tháng để lo thủ tục, tốn 80 triệu, phải cách ly xứ người 14 ngày  - Ảnh 1.

Yến Xuân và Văn Lâm mặc dù chưa công khai nhưng đã để lộ bằng chứng hẹn hò.

Yến Xuân chia sẻ cụ thể hành trình bay sang Thái Lan đầy gian nan để thăm Đặng Văn Lâm: Mất 2 tháng để lo thủ tục, tốn 80 triệu, phải cách ly xứ người 14 ngày  - Ảnh 1.

Tự tìm hiểu tất tần tật mọi thứ qua mạng, Yến Xuân - người yêu Văn Lâm mất khoảng 1 - 2 tháng chuẩn bị đầy đủ thủ tục, giấy tờ trước khi đi, bên cạnh đó việc khó nhất có lẽ là giấy xét nghiệm âm tính COVID-19. Vì kết quả xét nghiệm chỉ có hiệu lực trong vòng 72 giờ, để nhập cảnh Thái Lan, Yến Xuân phải xét nghiệm 2 lần (trước khi bay và khi xin visa), cô còn đặc biệt canh thời gian cho đúng với quy định để không bỏ lỡ phải xét nghiệm lại, tốn nhiều thời gian hơn.  

Trước khi xin visa, cô nàng cho hay mình phải luôn theo dõi cổng thông tin chính thức của Đại sứ quán Thái Lan để nắm rõ tình hình.  

Bước 1: Xin visa Thái Lan

- Đi làm, đi học, đi chữa bệnh... và dĩ nhiên, phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận đang làm, học và chữa bệnh tại Thái Lan.

- Bắt buộc phải có bảo hiểm du lịch có điều trị Covid với hạn mức 100.000 USD (Việt Nam không bán bảo hiểm này).

- Giấy xét nghiệm âm tính Covid (Yến Xuân xét nghiệm ở bệnh viện Pháp Việt khi đã mua vé máy bay). 

Bước 2: Đặt vé máy bay

- Phải có giấy phép được vào Thái Lan (COE). 

- Phải có vé máy bay.

- Phòng khách sạn cách ly 14 ngày (tự đặt).

- Visa.

Cuối cùng, tới ngày bay phải đủ điều kiện sau mới được bay:

- Kết quả kiểm tra âm tính Covid (chỉ có hiệu lực 72 giờ).

- Giấy xác nhận "Fit to flight".

Bước 3: Thủ tục nhập cảnh Thái Lan

Yến Xuân cho biết cô khá bất ngờ khi có người hướng dẫn tận tình ngay sau khi mình vừa xuống sân bay. Để có được tờ giấy xác nhận nhập cảnh vào Thái Lan, tại sân bay ngoài việc kê khai thông tin nhập cảnh cô còn phải trải qua quá trình đợi sàng lọc dịch, kiểm tra thông tin dịch tễ gắt gao. Khác với mọi khi, cơ quan an ninh kiểm tra Passport gần như khó khăn và lâu hơn thường tình. 

Giấy xác nhận đặt phòng, Bảo hiểm Covid, Giấy COE của Yến Xuân đều phải trải qua từ 2 lần kiểm tra trở lên thì cô mới được lấy hành lý. 

Đặc biệt, sẽ có người đợi ở cổng để nắm thông tin khách sạn của khách du lịch và họ sẽ gọi tài xế khách sạn đến đón khách và đưa về thẳng khách sạn để cách ly. 

Lưu ý: Khách sạn cách ly do mình tự chọn 

Theo chia sẻ từ Yến Xuân, khách du lịch đến Thái Lan thời điểm này có quyền tự đặt khách sạn. Suốt quá trình từ đặt phòng, làm thủ tục nhận phòng cô đều phải làm online và chỉ được gặp duy nhất người kiểm tra thân nhiệt cho mình. 

Tại khách sạn tự đặt, Yến Xuân có những trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ, cô nàng liên tục check-in trên story cho người hâm mộ theo dõi.

Ngoài thủ tục rườm rà, Yến Xuân dường như không gặp khó khăn ở bất kỳ khâu nào. Cô ăn no, ngủ kỹ, chăm tập luyện, chăm sóc da tích cực trong thời gian cách ly 14 ngày tại khách sạn trước khi gặp người thương khiến nhiều người thích thú.

Yến Xuân đồng thời cũng không quên cho biết hành trình sang Thái này của mình mất gần 80 triệu đồng. 

Mặc dù chưa từng công khai tình cảm, thế nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng Yến Xuân và Văn Lâm thuộc về nhau. Có lẽ điều mà người hâm mộ mong chờ nhất ngay lúc này là bức ảnh cô nàng chụp cùng Văn Lâm tại Thái Lan. Mong cặp đôi sẽ sớm gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách.  

Chia sẻ