Xu hướng dùng thẻ tín dụng: Thay vì quẹt vô tội vạ, chị em chọn cách mới để không còn phải giật mình "thon thót" mỗi tháng sao kê

Lam Anh,
Chia sẻ

Trong cuộc chiến "tiền nong", có những điều mà bạn nên biết càng sớm càng tốt. Bởi chúng sẽ rất có ích, giúp bạn thay đổi tình hình tài chính của mình theo hướng tích cực hơn.

Ở các thế hệ 8X hoặc 9X đời đầu, hội chị em chủ yếu chi tiêu bằng thu nhập hiện có và khoản tiền tiết kiệm. Còn ở thế hệ trẻ nối tiếp, đặc điểm nổi bật trong tiêu dùng lại là sử dụng thẻ ngân hàng và vài năm trở lại đây, thẻ tín dụng đang ngày càng trở nên phổ biến.

Hiện tại, theo số liệu từ Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước đến 31/12/2021, có 12/46 tổ chức phát hành thẻ tín dụng nội địa (tăng 50% về số lượng so với năm 2019); số lượng thẻ tín dụng nội địa đang lưu hành đến 31/12/2021 đạt trên 475.000 thẻ (tăng 61,7% so với cuối năm 2019). Trong 5 năm (2017-2021), số lượng thẻ tín dụng nội địa đạt mức tăng trưởng bình quân 23,2%/năm.

Điều đó có nghĩa là lượng người sở hữu thẻ tín dụng hiện tại rất đông đảo.

Thế nhưng, thẻ tín dụng cũng được ví như "con dao 2 lưỡi" khi đã khiến không ít người rơi vào cảnh "khủng hoảng", lao đao vì nợ nần xoay vòng từ tháng này qua tháng khác, tiền lương đổ về tài khoản chưa kịp ấm đã phải ra đi.

Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều chị em lại tin dùng tới nỗi điện thoại và thẻ tín dụng mới là "vật bất ly thân" chứ không phải những thỏi son màu mè hay trang sức lấp lánh. Như vậy có nghĩa là, bên cạnh những minh chứng hô vang "thẻ tín dụng sẽ làm cho bạn phá sản", vẫn có không ít người đã biết cách tận dụng để có thể hưởng lợi từ chúng.

Hãy cùng tìm hiểu xem đó là gì?

Xu hướng dùng thẻ tín dụng: Thay vì quẹt vô tội vạ, hội chị em chọn cách mới để không còn phải giật mình thon thót mỗi tháng sao kê - Ảnh 1.

Ngoài việc được hưởng nhiều lợi ích, ưu đãi hấp dẫn, cách chi tiêu của các chị em cũng góp phần tạo ra phong cách sống năng động, thông minh cho họ.

DÙNG THẺ TÍN DỤNG ĐỂ CHI TIÊU CHO 1 MỤC ĐÍCH NHẤT ĐỊNH

Lật lại giai đoạn trước, khi thẻ tín dụng mới được mọi người biết đến và "lác đác" sử dụng ở Việt Nam, chi tiêu trước - trả tiền sau nhanh chóng gây "ảo giác", vô tình gieo xuống một "quả bom vô hình" là thói quen tiêu dùng mù quáng, quẹt thẻ vô tội vạ thì hiện nay, nhờ vào việc chăm chỉ tìm hiểu kiến thức tài chính, nhiều chị em đã bắt đầu có những cách tiêu dùng hoàn toàn mới nhằm thoát khỏi giấc mộng nợ nần. 

Đó chính là chia nhỏ mục đích sử dụng để dễ dàng quản lý cũng như theo dõi thông báo từ ngân hàng sẽ áp dụng được triệt để mọi khuyến mãi, tối đa hóa ưu đãi nhằm tiết kiệm tiền bạc hết mức có thể.

Đồng thời kiểm soát tài chính bằng cách nghiêm khắc với thói quen tiêu dùng của mình, hầu như đã lựa chọn sử dụng cho 1 mục đích nào thì chỉ chi nhu cầu đó, không "vung tay quá trán" như trước và cũng không sa đà vào các vấn đề khác trong cuộc sống. Dưới đây là 1 số ví dụ điển hình.

Hội "gái chưa chồng" tận dụng tối đa ưu đãi từ các voucher du lịch

Ngoài việc giúp người dùng có thể sử dụng chức năng của thẻ tín dụng mọi lúc mọi nơi thì hội chị em còn được hưởng thêm nhiều ưu đãi có giá trị hấp dẫn, giúp tiết kiệm tiền bạc cho các chuyến đi du ngoạn.

Hiện nay có khá nhiều ngân hàng tại Việt Nam phát hành loại thẻ tín dụng có các tính năng dành riêng cho tín đồ du lịch. Và đương nhiên, mỗi loại thẻ lại có những ưu đãi hay biểu phí quy đổi giao dịch ngoại tệ (áp dụng với du lịch quốc tế) khác nhau.

Ví dụ, dòng thẻ tín dụng Maritime Bank Visa Travel Card có chương trình du lịch hoàn tiền khá hấp dẫn dành cho khách hàng. Theo đó, các chị em sẽ có cơ hội vừa tận hưởng chuyến du lịch vừa được hoàn tiền lại sau chuyến đi của mình. Còn 1 số dòng thẻ khác lại có các ưu đãi hấp dẫn như: tích lũy dặm bay khi sử dụng thẻ để chi tiêu thanh toán, ưu đãi về ẩm thực mua sắm hay dịch vụ nghỉ dưỡng tại các điểm ngân hàng liên kết.

Nhiều chị em lựa chọn chỉ sử dụng thẻ tín dụng để thực hiện thanh toán cho các chuyến đi du lịch.

Chịu khó tìm kiếm thông tin, các bà nội trợ sử dụng thẻ tín dụng để đi siêu thị tận hưởng khuyến mãi, tích điểm đổi quà, hoàn tiền tích luỹ

Tối đa hóa phần thưởng khuyến mãi, tránh phí và không bao giờ trả lãi là câu cửa miệng của hội những người có nhiều kinh nghiệm trong việc mua sắm chi tiêu bằng thẻ tín dụng.

Thời kì 4.0 nên không ai còn xa lạ với những thông báo khuyến mãi từ các siêu thị, nhưng nếu biết cách kết hợp thêm với các ưu đãi từ thẻ tín dụng sẽ giúp tiết kiệm nhiều hơn nữa. Và đây thường là lựa chọn của các bà nội trợ để có thể vừa mua được đồ ăn tươi ngon cho gia đình lại tiết kiệm chi phí.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng khi đi siêu thị cũng giúp các bà nội trợ không phải mang theo tiền mặt trong người, tránh mất mát không đáng có.

Các mẹ tiết kiệm hóa đơn học phí, phí bảo hiểm khi thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng

Từ khi Covid-19 xảy ra, các hình thức thanh toán trực tuyến càng trở nên phổ biến hơn nữa. Và đương nhiên, thanh toán học phí online bằng thẻ cũng không ngoại lệ.

Thẻ tín dụng ngay lập tức "góp mặt" trong hình thức này sau khi những ảnh hưởng về kinh tế khiến khoản chi phí học hành của con cái trở thành gánh nặng cho các bậc phụ huynh, giảm bớt nỗi lo tài chính khi phải thanh toán một lần.

Bên cạnh 1 số ngân hàng tặng thêm nhiều lợi ích cho chủ thẻ tín dụng trong trường hợp cần trang bị thêm máy tính bảng, laptop phục vụ việc học trực tuyến cho con em; nhiều ngân hàng cũng thường xuyên triển khai đặc quyền hoàn đến 30% tiền lãi thẻ tín dụng trong các bảng sao kê và áp dụng gói đăng ký trả góp 0% lãi suất, không phí với kỳ hạn 3 tháng cho tất cả các khoản chi tiêu từ 3 triệu đồng của chủ thẻ.

Nhiều bố mẹ lựa chọn thẻ tín dụng để thanh toán tiền học phí cho con và tiết kiệm thêm được 1 khoản không nhỏ.

Thẻ tín dụng có thực sự là 1 khoản nợ cho tất cả những ai đã, đang và sẽ sở hữu nó hay không phụ thuộc vào việc nó nằm trong tay ai. Trên thực tế, mỗi người lại dùng thẻ tín dụng theo 1 cách khác nhau, vậy nên chẳng thế mà có người cứ khăng khăng nói thẻ tín dụng có hại như thế này như thế kia, nhưng cũng có người lại sở hữu tới 10 chiếc thẻ tín dụng cùng 1 lúc mà vẫn khẳng định nó rất có lợi và giúp tình hình tài chính của người đó cải thiện hơn rất nhiều.

Thẻ tín dụng trong tay người biết cách chi tiêu và không biết tận dụng lợi ích, đương nhiên sẽ phát huy tác dụng hoàn toàn khác nhau. Những gì liên quan tới tiền nong vẫn luôn khiến người ta phải đau đầu nhức óc, nhưng bằng sự hiểu biết và tìm tòi thật kĩ, chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được những tấm thẻ tín dụng này.

Chia sẻ