Tự hỏi bản thân 3 điều đơn giản này, bạn sẽ biết có nên mở thẻ tín dụng hay không

Hồng Nhung,
Chia sẻ

Với những ai còn đang phân vân chuyện mở thẻ tín dụng nên hay không hãy tự hỏi bản thân 3 câu này.

Theo Experian vào năm 2020 thì trung bình mỗi người dân Mỹ sử dụng khoảng 4 chiếc thẻ tín dụng. Ted Rossman, một nhà phân tích tại CreditCards.com, cho biết: "Điều nghe có vẻ hơi cao đối với nhiều người. Mặc dù tôi biết nhiều người có từ 10 thẻ tín dụng trở lên và quản lý chúng tốt, nhưng đó không phải là điểm khởi đầu mà bạn nên có".

Rossman nói thêm: "Một thẻ tôi sử dụng để hoàn tiền và không có phí hàng năm. Một thẻ khác để chi tiêu ở các cửa hàng tạp hóa, ăn uống hay du lịch".

Rủi ro nữa là khi có quá nhiều thẻ tín dụng bạn sẽ không quản lý chúng tốt, dẫn đến việc bỏ lỡ các khoản thanh toán hoặc số dư ngày càng tăng có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Điều này ảnh hưởng đến khả năng để mua những thứ quan trọng như ô tô, căn hộ.

Nick Ewen, biên tập viên lâu năm của The Points Guy (một website về du lịch), người có 21 thẻ tín dụng, cho biết: "Nói chung, con số thẻ tín dụng nên sở hữu sẽ là sự thoải mái cho bản thân bạn khi quản lý tiền bạc". Và dưới đây là ba câu hỏi để giúp bạn tìm ra nên sở hữu bao nhiêu chiếc thẻ tín dụng là phù hợp.

1. Bạn có thể thanh toán đầy đủ và đúng hạn số dư của mình không?

Tự hỏi bản thân 3 câu đơn giản này, bạn sẽ tìm ra câu trả lời có nên mở thẻ tín dụng hay không - Ảnh 2.

Trước khi xác định có bao nhiêu chiếc thẻ tín dụng, cả Rossman và Ewen đều khuyên bạn nên tự hỏi bản thân xem có thể mua được bao nhiêu. Ewen nói: "Bất kỳ ai sử dụng thẻ tín dụng thường xuyên thì đều phải thanh toán hóa đơn đầy đủ, đúng hạn vào hàng tháng để tránh bị tính lãi suất và phí trả chậm".

Rossman nói: "Nếu bạn không thể chi tiêu một cách có trách nhiệm thì đừng có bất kỳ chiếc thẻ tín dụng nào. Tuy nhiên, nếu bạn có thể chi tiêu có trách nhiệm, thẻ tín dụng có thể cung cấp các đặc quyền quan trọng bao gồm phần thưởng, hoàn tiền, quà tặng, đồng thời tăng điểm tín dụng".

2. Bạn có nhớ kiểm tra các tài khoản thẻ tín dụng không?

Rossman nói: Một trong những vấn đề của việc có nhiều thẻ tín dụng là "có thể khiến bạn dễ dàng chi tiêu quá mức. Vì vậy bạn phải theo dõi tất cả các thẻ và ngày đến hạn của nó. Nếu bạn có quá nhiều thẻ để quản lý và bạn quên thanh toán, điều đó sẽ làm giảm điểm tín dụng dẫn đến các khoản phí lãi suất cao và phí trả chậm nữa.

Một vấn đề khác với việc có nhiều thẻ tín dụng hơn mức cần thiết là khả năng xảy ra lừa đảo và trộm cắp. Ngay cả khi bạn không sử dụng thẻ thường xuyên vẫn nên có thói quen kiểm tra chúng ít nhất mỗi tháng một lần để đảm bảo không có sự gian lận.

Tự hỏi bản thân 3 câu đơn giản này, bạn sẽ tìm ra câu trả lời có nên mở thẻ tín dụng hay không - Ảnh 3.

3. Bạn có tần suất sử dụng thẻ tín dụng thường xuyên hay không?

Tần suất sử dụng thẻ tín dụng quá ít có thể dẫn đến việc bị đóng tài khoản, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến điểm tín dụng của bạn. Một số công ty phát hành sẽ hủy thẻ tín dụng của khách hàng sau một thời gian dài không thấy hoạt động. Tần suất sử dụng các tài khoản thẻ tín dụng của bạn là một yếu tố mà nhà cung cấp dùng để đánh giá điểm tín dụng, vì vậy việc để thẻ bị đóng có thể có tác động tiêu cực.

Để giải quyết vấn đề này và giữ cho 21 thẻ tín dụng của mình luôn hoạt động, Nick Ewen đặt lịch nhắc thanh toán thứ gì đó trên thẻ tín dụng không thường sử dụng, cứ sáu tháng một lần. Sau đó, anh ta đảm bảo thanh toán hết số dư ngay lập tức để tránh bị phạt. Anh ấy cũng sử dụng một bảng tính để đảm bảo rằng thẻ tín dụng sẽ nhận được mức thưởng cao hơn mức phí hàng năm phải trả cho mỗi thẻ.

Theo cnbc

Chia sẻ