Xin đánh cá về ăn tết, 2 vợ chồng chết đuối

Lê Bảo,
Chia sẻ

Hai vợ chồng trẻ xin chủ hồ đánh cá mang về quê ăn Tết nhưng không may trong lúc thả lưới chiếc thuyền bị lật khiến cả hai vợ chồng chết đuối.

Đêm qua (23/1) tại khu vực hồ sông Huệ (Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra sự việc đáng tiếc khiến cả hai vợ chồng chết đuối.

Theo đó, hai vợ chồng người Thanh Hóa tên Lương và Lý xin phép chủ hồ của ông Trần Văn Huân đánh cá mang về quê ăn Tết. Tuy nhiên khi anh Lương đang lom khom giăng lưới thì bất ngờ chị Lý bị ngã xuống hồ. Lúc này anh Lương lập tức lao xuống hồ cứu vợ nhưng không được khiến cả hai người tử vong.

Xin đánh cá về ăn tết, 2 vợ chồng chết đuối 1
Hồ sông Huệ - nơi 2 vợ chồng anh Lương, chị Lý tử nạn.

Sáng ngày 24/1 một số người dân bất ngờ phát hiện sự việc và thuê người trục vớt thi thể của hai vợ chồng xấu số trên.

Xin đánh cá về ăn tết, 2 vợ chồng chết đuối 2
Rất nhiều người tụ tập theo dõi vụ việc cảm thấy tiếc thương khi cơ quan chức năng vớt được xác 2 vợ chồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, anh Lương, chị Lý lấy nhau hơn 10 năm nay, trú tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), hai người đã có với nhau 2 đứa con, con lớn lên 12 tuổi, con út năm nay 7 tuổi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Viết Ân, Phó chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam cho hay, sáng ngày 24/1, khi nghe tin chính quyền địa phương đã ra phối hợp với người dân tìm kiếm thi thể hai nạn nhân. Đến 9h sáng, thi thể người chồng được tìm thấy, trên đầu người chồng vẫn còn đeo chiếc đèn soi. 15h chiều, thi thể người vợ được người dân tìm thấy ở gần cuối hồ.

Đến 16h, gia đình nạn nhân đã đưa hai nạn nhân xấu xấu về quê an táng. 

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết vẫn đang được làm rõ.
Chia sẻ