Nhờ nhanh trí, mẹ cứu con 14 tháng thoát chết đuối nước

Theo báo Một Thế Giới,
Chia sẻ

Trong vòng 5-10 phút không thấy bé V (14 tháng tuổi) đâu, mẹ cháu hốt hoảng chạyi tìm kiếmvà phát hiện V. ngập trong nước ao. Lập tức vớt cháu, người mẹ này tiến hành hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo, ấn tim. Khoảng 5 phút, cháu thở lại.

Bác sĩ Minh Tiến, Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. HCM, cho hay hôm 7.11, tình trạng của cháu Ng.T.C.V đã cải thiện dần, được cởi máy thở, tỉnh táo, tiếp xúc được, sau gần 1 tuần điều trị tại đây.

Qua trường hợp này, các bác sĩ rất hoan nghênh bà mẹ trẻ đã biết cấp cứu ngưng thở ngưng tim tại hiện trường, giúp cứu sống con trẻ, không để lại di chứng não về sau.

Nhờ cấp cứu ban đầu của mẹ thành công, bé V có cơ hội được chuyển từ bệnh viện địa phương, Cần Giuộc, Long An, đến TP. HCM.

Nhờ nhanh trí, mẹ cứu con 14 tháng thoát chết đuối nước 1
Bé V hồi phục sau một tuần điều trị tại BV Nhi Đồng 1 TP. HCM (Ảnh: BV NĐ1)

Tại bệnh viện địa phương cháu được sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây, ghi nhận cháu hôn mê, gồng chi, thở yếu. Chụp Xquang phổi cho thấy trẻ bị viêm phổi lan tỏa 2 bên do hít nước dơ sình bùn. Ngay lập tức cháu được đặt nội khí quản thở máy, chống co giật, chống phù não, kháng sinh mạnh phổ rộng, điều chỉnh nước điện giải. Và được cứu sống.

Bác sĩ Tiến lưu ý đến quí phụ huynh phải luôn có người trông giữ trẻ dưới 3 tuổi để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra như té ao, té xô, phỏng nước sôi, điện giật.

Khi đi bơi, phải có người lớn đi kèm, và luôn quan sát theo dõi trẻ để can thiệp kịp thời khi phát hiện trẻ chới với chìm xuống nước. Trước khi bơi phải cho trẻ khởi động 5-10 phút để tránh vọp bẻ trong lúc bơi. Hồ bơi phải có biển cảnh báo độ sâu, có phao cứu hộ hoặc thanh vịn trong tầm với của trẻ và phải luôn luôn có cứu hộ viên có kinh nghiệm cấp cứu ngưng thở ngưng tim tại hiện trường.

Chia sẻ