10 món ăn đường phố tuyệt ngon dưới 40 ngàn của Thái

Hạt Mềm,
Chia sẻ

Các món ăn đường phố của Thái Lan không chỉ ngon, rẻ mà còn có rất nhiều nét tương đồng thú vị với ẩm thực Việt Nam.

1. Pad Thai 

Đây là món ăn biểu trưng cho văn hóa ẩm thực đường phố xứ chùa vàng. Pad Thai có nhiều điểm chung với món phở xào Việt Nam. Cả hai đều sử dụng giá sống, bánh phở, tỏi, ớt xào cùng nước tương và rau. Sợi hủ tiếu mềm, hơi dài xào cùng tôm, trứng, đậu phụ với hương vị chua cay mặn ngọt tổng hòa một cách tinh tế làm nên hương vị đặc trưng cho ẩm thực Thái Lan. Cùng với Tom Yum, Pad Thai vinh dự nằm trong top 50 các món ăn ngon nhất thế giới. Món ăn này có giá 45baht, tương đương 30 ngàn đồng.

10 món ăn đường phố tuyệt ngon dưới 40 ngàn của Thái  1

2. Nộm

Nộm là món ăn phổ biến thứ hai trên các đường phố Thái Lan. Cũng giống với nộm Việt Nam, các nguyên liệu được chan nước gỏi, được giã nhẹ tay hoặc trộn đều/ bóp thấu nhưng phải làm sao cho không bị nát, làm cho các gia vị thấm đều vào nhau mà vẫn giữ được hương vị vốn có. Đặc biệt, phần lớn các món ăn của Thái được làm chua bằng chanh, chứ không phải bằng giấm hay các loại quả chua khác. Trái với vị cay nồng trong các món ăn khác của Thái, các món nộm Thái có vị cay nhẹ dịu từ tỏi và ớt khá dễ chịu nên được bày bán rộng rãi và chiếm được cảm tình của nhiều du khách. Một phần nộm thường có giá 40baht, tương đương 28 ngàn đồng.

10 món ăn đường phố tuyệt ngon dưới 40 ngàn của Thái  2
Tai, lòng heo để làm nộm.

10 món ăn đường phố tuyệt ngon dưới 40 ngàn của Thái  3
Người Thái sử dụng nhiều hành tây và cần tây trong món nộm.

3. Cơm gà Hải Nam

Đây là ví dụ rõ nét nhất về sự ảnh hưởng của ẩm thực Trung Quốc tại Thái Lan. Trong tiếng Thái món ăn này được gọi là khao man kai (ข้าวมันไก่) có nghĩa là cơm gà mỡ vì người đầu bếp ưa dùng các loại gia cầm béo để tăng tối đa lượng dầu mỡ chiết xuất được trong quá trình chế biến, nhờ đó làm món ăn thêm đậm đà. Món cơm gà Hải Nam của Thái Lan thường được trình bày với dưa leo và đôi khi là một miếng tiết gà, dùng kèm với một bát nước dùng nóng hổi. Món ăn này có giá 50baht, tương đương 35 ngàn đồng.

10 món ăn đường phố tuyệt ngon dưới 40 ngàn của Thái  4

4. Xiên que

Bò viên, cá viên, gà viên, lợn viên là một cách chế biến ẩm thực tài tình của người Thái. Không sử dụng quá nhiều bột mà thay vào đó, người Thái xay nhuyễn thực phẩm và nhồi thật kĩ để tạo độ giòn, đồng thời kết hợp chúng với nhiều loại rau gia vị khác nhau tạo nên vô vàn lựa chọn cho thực khách. Món ăn đường phố này được bán hầu hết các con phố, là món ăn khoái khẩu của học sinh và các bạn trẻ vì sự tiện lợi và sạch sẽ. Mỗi xiên có giá từ 7 tới 15baht, tức là 5 tới 10 ngàn đồng.

10 món ăn đường phố tuyệt ngon dưới 40 ngàn của Thái  5

5. "Bánh xèo" hải sản

Là tên gọi vui cho món hải sản chiên phồng này. Hải sản tươi theo yêu cầu của khách hàng (tôm, mực, hàu,...) được đánh kĩ trong bột chiên và đổ vào chảo nóng. Bột chiên sẽ nhanh chóng phồng lên tạo độ giòn cho bánh, trong khi hải sản tươi ngon vẫn giữ được độ mềm và chín tới. Tiếng "xèo" hấp dẫn khi người đầu bếp đổ bột vào chảo dễ làm bạn liên tưởng đến món bánh xèo của Việt Nam. Người đầu bếp sẽ chờ tới khi bánh gần chín mới nhanh tay đập thêm một quả trứng nếu thực khách yêu cầu. Mùi vàng tươi của trứng, tiếng lép bép của dầu nóng và đặc biệt là mùi thơm của hải sản chắc chắn sẽ làm bạn phải dừng chân. Với một suất bánh không trứng, bạn chỉ phải trả 40 baht, tức là 28 ngàn đồng hoặc 50 baht, tức 35 ngàn cho một suất thêm trứng.

10 món ăn đường phố tuyệt ngon dưới 40 ngàn của Thái  6

6. Cơm rang 

Đây là một món ăn đánh dấu sự khác biệt giữa hai nền xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là Thái Lan và Việt Nam. Nếu người Việt Nam tự hào với hạt gạo dẻo thơm, căng nhựa thì người Thái chinh phục thế giới bằng hạt gạo dài và tơi xốp. Cơm dùng được chế biến trong món cơm rang phải đảm bảo đủ tiêu chí không quá khô, không quá nát, từng hạt gạo còn nguyên hạt và ngấm đều gia vị. Dường như cho rằng món cơm rang chưa đủ hấp dẫn, người đầu bếp còn khéo léo trình bày món ăn này trong một lớp trứng tráng để mời gọi khách du lịch phải rút hầu bao ngay lập tức. Một suất cơm rang gà hoặc lợn sẽ có giá 40 baht, tức là 28 ngàn. Cơm rang bò hoặc hải sản đắt hơn có giá 50 baht (khoảng 35.000 đồng).

10 món ăn đường phố tuyệt ngon dưới 40 ngàn của Thái  7

7. Hải sản nướng

Đi chợ đêm và ăn quà vặt là một văn hóa ẩm thực thú vị của khách du lịch khi viếng thăm đất nước Thái Lan. Lí do thứ nhất là vì ở Thái Lan có rất nhiều chợ, đặc biệt là chợ đêm, vì người Thái có thói quen ăn tối muộn và thích mua đồ ăn sẵn hơn là tự nấu. Lí do thứ hai là các món ăn bán ở chợ đêm được chế biến theo cách truyền thống rất thơm ngon và hợp túi tiền. Có những món mà dù bạn có ăn no thì giá tiền cũng chỉ bằng giá tiền một bữa ăn trong nhà hàng. Hải sản nướng là một ví dụ. Còn gì hấp dẫn bằng việc hải sản nướng tại chỗ và nhâm nhi một chai bia lạnh sau một ngày thăm thú mệt nhoài nhỉ. Mỗi chú sò điệp có giá 20 baht, tức là chưa tới 15 ngàn đồng.

10 món ăn đường phố tuyệt ngon dưới 40 ngàn của Thái  8

8. Bún

Từ Nam-tok trong tiếng Thái có nghĩa là "thác nước" được dùng để gọi món bún có nhiều điểm với món bún bò viên Nam Bộ này. Nước dùng được chế biến từ nước hầm xương, thêm lá húng tây và một số gia vị bản địa. Khi có khách hàng, chủ quán sẽ nhanh tay hoà một chút tiết tươi vào muôi nước dùng đang sôi sùng sục rồi nhanh tay chan vào bát bún đã để sẵn mấy viên bò bằng cỡ quả trứng cút cùng hành lá, mùi tàu thái rối. Mỗi bát bún như vậy có giá 45 baht, tức là 30 ngàn đồng. Ở một số vùng của Thái Lan, người dân nêm nước dùng hơi ngọt và ăn kèm với giá, rau sống như người Nam Bộ ăn phở. Quả là một sự giao thoa thú vị giữa hai nền ẩm thực Việt Nam và Thái Lan. 

10 món ăn đường phố tuyệt ngon dưới 40 ngàn của Thái  9

9. Côn trùng 

Thái Lan nổi tiếng với các món ăn chế biến từ côn trùng. Chỉ cần dạo qua các con phố du lịch nổi tiếng như Siam, Silom, Khaosan các bạn sẽ được chào mời những khay côn trùng hấp dẫn như thế này. Nhưng đừng vội sợ hãi vì những chú bọ cạp này đã được chiên kĩ tới mức chẳng còn chút thịt nào bên trong,chỉ còn lại lớp giáp giòn và mặn mà thôi. Giá cho một chú bọ cạp này là 20 baht, tức 14 ngàn đồng.

10 món ăn đường phố tuyệt ngon dưới 40 ngàn của Thái  10

10. Đồ ngọt

Thái Lan là thiên đường đồ tráng miệng. Dù ăn tối no đến đâu, bạn hãy dành dạ dày để nếm thử một vài món đồ ngọt ở đây nhé. Người bán liên tục chế biến ngay tại chỗ và phục vụ thực khách những chiếc bánh nóng hổi thơm ngào ngạt với đủ hương vị khác nhau như dừa nạo, kem trứng, khoai môn... Bánh được bán theo hộp 6 hoặc 10 cái, dao động từ 20 tới 50 baht, tức là 14 tới 35 ngàn đồng. Những chiếc "bánh căn" nhân ngọt xinh xinh như đồ hàng như thế này sẽ là kết thúc ngọt  ngào nhất cho chuyến du lịch chợ đêm của bạn.

10 món ăn đường phố tuyệt ngon dưới 40 ngàn của Thái  11

Tips cho bạn: Các bạn có thể tìm thấy những món ăn này tại bất cứ vỉa hè nào của thành phố Bangkok. ngoài ra, các khu phố đi bộ ở Silom, Siam, Chitlom, Ratchada... Chợ ẩm thực Sukhumvit soi (ngõ 38) hay chợ đêm Khaosan cũng là những địa điểm ưa thích của khách du lịch để thưởng thức các món ăn vừa ngon vừa rẻ này.
Chia sẻ