WHO: Lần đầu tiên trong lịch sử, số lượng người hút thuốc lá sụt giảm

Phan Hằng,
Chia sẻ

Theo báo cáo của WHO, số lượng nam giới sử dụng các sản phẩm thuốc lá truyền thống trên toàn thế giới bắt đầu giảm, đây là tín hiệu đáng mừng trong công cuộc chống lại việc hút thuốc lá.

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố 4/5 người hút thuốc lá trên toàn cầu là nam giới. Do đó, việc số lượng nam giới giảm hút thuốc lá đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại thuốc lá.

Trong báo cáo mới nhất của tổ chức này vào ngày 19.12, bao gồm việc sử dụng thuốc lá truyền thống, xì gà và thuốc lá nhai. Nhưng WHO không coi Vaping (thuốc lá điện tử) là sản phẩm thuộc thuốc lá và họ cũng không nói thêm bất cứ điều gì liên quan tới sự phổ biến ngày càng tăng của các thiết bị Vaping.

WHO: Lần đầu tiên trong lịch sử, số lượng người hút thuốc lá sụt giảm - Ảnh 1.

Một người đàn ông vừa hút thuốc vừa chăm chú nhìn vào điện thoại ở Riyadh, Ả Rập Saudi.

Các quan chức trong WHO cho biết họ cũng đã có kế hoạch công bố báo cáo về việc sử dụng thuốc lá điện tử vào đầu năm tới.

Những nhà nghiên cứu trước đây đã báo cáo về sự sụt giảm tỷ lệ hút thuốc nam và nữ trên toàn thế giới, nhưng mức giảm không là gì so với sự tăng trưởng dân số chóng mặt hiện nay. Theo thống kê, số lượng người hút thuốc lá nữ đã giảm kể từ năm 2000, nhưng số lượng nam giới lại không ngừng tăng lên, đưa tổng số người hút thuốc trên toàn thế giới lên tới 1.3 tỷ người.

Tuy nhiên, một sự thay đổi lớn đã diễn ra vào năm ngoái. WHO cho biết số lượng nam giới hút thuốc lá sẽ giảm hơn 1 triệu vào năm 2020 và giảm 5 triệu vào năm 2025. Tổ chức này cho biết sự suy giảm này được thúc đẩy chủ yếu là do sự sụt giảm số lượng nam giới sử dụng thuốc lá không khói.

WHO: Lần đầu tiên trong lịch sử, số lượng người hút thuốc lá sụt giảm - Ảnh 3.

Hút thuốc có hại vô cùng cho sức khỏe

Theo báo cáo của WHO, các quốc gia ở Đông Nam Á có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới, chiếm 45% và từ độ tuổi 15 trở lên. Nhưng tỷ lệ đó cũng được dự đoán sẽ giảm dần.

Trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên, tiến sĩ Alison Commar của WHO lưu ý rằng việc sử dụng thuốc lá không khói đã từng phổ biến ở phụ nữ Ấn Độ và một số quốc gia châu Á khác. Nhưng thời gian gần đây thì chỉ có phụ nữ lớn tuổi mới hút thuốc lá này.

Theo JEMS

Chia sẻ