Vua Đầu Bếp: Thí sinh nhỏ tuổi giành thành công lớn

C.T,
Chia sẻ

Ngoài ra còn có những phần thi khiến ban giám khảo... nghẹn ngào.

Xuất hiện vào thời điểm truyền hình đang rộn lên với những chương trình truyền hình thực tế về ca hát và nhảy múa, Vua đầu bếp - MasterChef Vietnam trở nên đặc biệt và ý nghĩa bởi tính giải trí gần gũi, đời thường và mang giá trị nhân văn sâu sắc. Xem MasterChef, khán giả có thể bắt gặp đâu đó hình ảnh của chính mình trong những món ăn mà họ từng đặt hết tình cảm cho những người yêu thương, chứng kiến những câu chuyện cảm động về con đường đến với giấc mơ về ẩm thực.

Ở tập phát sóng đầu tiên, khán giả đã chính thức bước vào căn bếp MasterChef của vòng Audition. Với các thí sinh đến từ mọi ngành nghề, Vua đầu bếp Việt đã mang đến rất nhiều điều thú vị trong suốt cuộc thi. Ở tập 1 này, Phan Quốc Trí - thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình đã vinh dự là một trong những thí sinh đầu tiên giành được chiếc tạp dề trắng, bước tiếp vào vòng trong.

Vua Đầu Bếp: Thí sinh nhỏ tuổi giành thành công lớn 1
Phan Quốc Trí được gia đình hỗ trợ hết mình

Lấy công thức từ Callum Hann - người chiến thắng chương trình MasterChef All Stars ở Úc với món panna cotta bia, Trí đã sáng tạo ra món "Panna cotta rượu vang". Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng Trí khá tự tin và chuyên nghiệp. Kết quả là cả ba giám khảo đều thoả mãn và khâm phục tài năng của chàng trai nhỏ tuổi này

Với món "Khối bò" có xuất xứ từ cung đình Huế, Trần Nguyên Giáp - một bác sĩ tai mũi họng đã gây ấn tượng mạnh với giám khảo Hoàng Khải. Các giám khảo vô cùng tâm đắc, thậm chí giám khảo Hoàng Khải đã bưng cả dĩa "Khối bò" lên ăn một cách say sưa

Vua Đầu Bếp: Thí sinh nhỏ tuổi giành thành công lớn 2
Món "Khối bò" của Trần Nguyên Giáp

Gây ấn tượng với món Cua sốt ya-ua,
nhà thiết kế nội thất Phan Thắng Thái Hoà đến với Vua đầu bếp - MasterChef Vietnam để được trải nghiệm một khả năng khác của mình đó là nấu nướng. Mang trong mình chiếc tạp dề trắng, Thái Hoà chính thức bước vào cuộc phiêu lưu mới trong lĩnh vực ẩm thực

Thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi Nguyễn Thị Thúy Hồng khiến giám khảo xuýt xoa với món "Gỏi rau củ phổ tai tôm thịt". Dù ban giám khảo có góp ý về phần decor, màu sắc và trang trí nhưng cũng dành lời khen và chính thức trao chiếc tạp dề trắng cho thí sinh lớn tuổi nhất này

Vua Đầu Bếp: Thí sinh nhỏ tuổi giành thành công lớn 3
Cô Nguyễn Thị Thúy Hồng nhận chiếc tạp dề trắng từ ban giám khảo

Chàng sinh viên trường đại học kiến trúc
Nguyễn Vũ Khoa đã khiến các giám khảo một phen "hú vía" khi thưởng thức món sò điệp áp chảo mà anh mang đến. Sự sáng tạo của Anh Khoa đã không mang lại kết quả tốt đẹp khi món ăn của anh khiến cả 3 giám khảo ngơ ngác và nghẹn ngào vì mùi vị của món ăn


Với món cánh gà chiên nước mắm tại vòng audition, giám khảo Luke Nguyễn cho rằng món ăn này chưa đáp ứng được yêu cầu của chương trình, giám khảo Tịnh Hải cũng góp ý gà hơi khô và xà lách hơi chua. Với ba sự không đồng ý, Nguyễn Thị Kim Quyên chính thức từ giã giấc mơ trở thành "Vua đầu bếp"

"Cô nàng gia vị" là tên món ăn mà thí sinh Trần Thị Bích Vân mang đến cuộc thi Vua đầu bếp. Bích Vân gây nhiều ấn tượng cho giám khảo bởi sự vô tư, hồn nhiên, cô còn mời hai giám khảo Tịnh Hải và Luke Nguyễn uống rượu giao bôi trước khi nếm thử thức ăn. Tuy nhiên giấc mơ trở thành vua đấu bếp của cô nàng gia vị đã khép lại vì món ăn của cô không thuyết phục được cả ba giám khảo

Vua Đầu Bếp: Thí sinh nhỏ tuổi giành thành công lớn 4
"Cô nàng gia vị" của Trần Bích Vân

Phạm Lâm Quang Tuấn Anh hiện đang là tiểu thương bán thịt bò tại chợ An Đông. Sử dụng thịt bò, thế mạnh của mình để làm món "bò nướng sương mù", Tuấn Anh đã chinh phục hai vị giám khảo Tịnh Hải và Luke Nguyễn. Với chiếc tạp dề được trao, Tuấn Anh sẽ có thêm niềm tin, động lực để thể hiện mình trên con đường chinh phục ngôi vị Vua đầu bếp

Là một trong những món ăn mang hương vị miền Tây Nam Bộ, món vịt nấu chao đã được Trần Giang Thục lựa chọn tham dự vòng audition của Vua đầu bếp. Món ăn này đã khiến Luke Nguyễn dành lời khen cho hương vị đậm đà của nó. Tuy nhiên giám khảo Tịnh Hải đã không đồng ý khi cho rằng món ăn của Giang Thục không có sáng tạo. Nhưng giám khảo Hoàng Khải đã đồng ý, Giang Thục là thí sinh tiếp theo nhận tạp dề trắng, cô đã không tránh khỏi xúc động

Vua Đầu Bếp: Thí sinh nhỏ tuổi giành thành công lớn 5
Nguyên Giáp vui mừng trong chiếc tạp dề trắng

Vua Đầu Bếp: Thí sinh nhỏ tuổi giành thành công lớn 6
Giám khảo chấm thi

Vua Đầu Bếp: Thí sinh nhỏ tuổi giành thành công lớn 7
Thí sinh vui mừng khi nghe công bố kết quả

Vua Đầu Bếp: Thí sinh nhỏ tuổi giành thành công lớn 8
Hân hoan chào đón ban giám khảo
Chia sẻ