Vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Hai người tử vong, nhiều người bị thương đang được điều trị

Lê Bảo - Tiêu Lâm,
Chia sẻ

Vụ sập nhà cổ số 107 Trần Hưng Đạo hiện đã khiến một nạn nhân tử vong. Một số người khác đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Theo Trung tá Lương Văn Hà, Phó Đại Đội trưởng Đại đội 1 PC65, trong vụ sập nhà tại số nhà 107 Trần Hưng Đạo, có 8 người nhập viện, 1 người tử vong. 

Tới thời điểm 18h05', lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một nạn nhân nữa trong đống đổ nát. Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Quốc Hoa xác nhận, đây là nạn nhân cuối cùng.  

Theo đó, nạn nhân nữ được xác định là chị Trần Thị Nga (1979), HKTT tại Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, làm nghề kinh doanh điện thoại ngay gần khu vực xảy ra sự cố.  Chị T., người nhà chị Nga cho biết, khi hay tin vụ sập nhà này, chị bàng hoàng vô cùng vì gọi điện rất nhiều mà chị Nga không nghe máy, khi tới nơi, chị mới biết chị Nga gặp nạn. Theo chị T., chị Nga bị một tảng bê tông to đè lên người. Hiện tại, chị Nga được xác định đã tử vong.

Như vậy đến thời điểm này có hai nạn nhân đã tử vong trong vụ sập nhà cổ ở Hà Nội. 

Theo thông tin từ bệnh viện Việt Đức, danh tính các nạn nhân còn lại là: Lê Thị Hường - bán rau tại khu vực tầng 1 toà nhà, chưa rõ hộ khẩu thường trú (HKTT), được đưa vào viện lúc 15h và tử vong lúc 15h10'. Nguyễn Thị Tiêu (SN 1951), chưa rõ HKTT, bị tường đổ vào người. Vũ Thị Thu Hằng (SN 1978) HKTT: 107 Trần Hưng Đạo, bị chấn thương sọ não, chấn thương xương chậu. Nguyễn Văn Nức (SN 1971), HKTT tại thôn Sâm Khúc, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên, bị thương ở chân. Tào Thị Hiện (SN 1965) HKTT tại Cát Động, Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội, bị thương tích ở chân.

sập nhà
18h05, thêm 1 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. (Ảnh: K.L)
 

sập nhà
Người nhà nạn nhân Nga đi theo vào viện.

sập nhà
Xe chở nạn nhân vụ sập nhà cấp cứu trong bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: Lê Bảo)

sập nhà
(Ảnh: Hà Hương)

sập nhà
Các chiến sĩ công an túc trực khu vực cấp cứu nạn nhân vụ sập nhà cổ. (Ảnh: Lê Bảo)

Có mặt tại bệnh viện Việt Đức, Trung tá Lương Văn Hà cho biết, lực lượng chức năng và bệnh viện đang thống kê thiệt hại. Hiện các y bác sĩ đang cố gắng cứu chữa bệnh nhân.

sập nhà
Các nạn nhân đang được các y bác sĩ cấp cứu hồi sức. (Ảnh: Hà Hương)

sập nhà
 Lực lượng chức năng và bệnh viện đang thống kê thiệt hại, hiện các y bác sĩ đang cố gắng cứu chữa bệnh nhân. (Ảnh: Hà Hương)

sập nhà
Trả lời phóng viên, bác sĩ Nguyễn Trọng Sơn cho biết: "Hiện chúng tôi đang cố gắng cứu chữa các bệnh nhân". (Ảnh: Hà Hương)

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc. 

Chia sẻ