Vụ nữ cán bộ vào khách sạn cùng bạn học: Đóng cửa vì lễ tân báo "có tội phạm"

T.Nguyên,
Chia sẻ

Khi nữ cán bộ và bạn học đang ở trong khách sạn tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) thì vợ và con của người bạn kia tới gõ cửa phòng.

Vụ nữ cán bộ vào khách sạn cùng bạn học: Đóng cửa vì lễ tân báo có tội phạm - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ cán bộ thuộc Tỉnh ủy trong phòng khách sạn. Ảnh: Công an TP.HCM

Bà Đỗ N.M. (SN 1969, trú TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) tố cáo bà P.T.L. (Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1 - Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị) có quan hệ bất chính với chồng mình. UBKT tỉnh ủy Quảng Trị kết luận những chứng cứ bà M. cung cấp chưa đủ cơ sở khẳng định chồng bà này và nữ cán bộ L. có mối quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, phía UBKT quyết định xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với bà L. vì cán bộ này có 3 vi phạm: Gặp chồng bà M. ở phòng khách sạn và đóng kín cửa; Không trung thực khi khai tên, tuổi trong bản cam đoan tại công an phường; Không thực hiện cam kết chấm dứt quan hệ theo bản cam kết.

Theo tin từ báo Đất Việt, vào tháng 4/2017, bà L. đến gặp chồng bà M. ở khách sạn tại phường 3, TP Đông Hà nói "gặp bạn để lấy sâm cau nhờ mua".

Ban đầu, hai người mở cửa, nhưng sau đó họ đóng kín cửa vì lễ tân báo "có tội phạm, đề nghị đóng cửa để đảm bảo an toàn".

VTC News thuật lại, chừng 15 phút sau thì bà M. và con gái tới gõ cửa phòng nhưng không ai mở. Công an phường sở tại sau đó có mặt, hai người trong phòng nhà nghỉ mới mở cửa bước ra trong trạng thái quần áo gọn gàng.

Các bên được mời về trụ sở công an phường vì gây mất ồn ào, nữ cán bộ L. viết bản cam kết hứa chấm dứt quan hệ với chồng bà M. nhưng lại ký tên và địa chỉ giả.

Theo hình ảnh tờ giấy cam đoan mà bà L. viết, ký tên giả, được báo Công an TP.HCM Đăng tải có đoạn: "Khoảng 10h45 phút tôi có đến phòng 406 để gặp anh T. là bạn của tôi. Đến 13h có người đến gõ cửa phòng, nhưng một lúc sau anh T. mới ra mở cửa. Sau khi mở cửa thì có chị vợ anh T. và con gái đứng ở ngoài (...).

Tôi xin cam kết từ nay về sau không có bất kỳ quan hệ gì với anh T.".

Ông Nguyễn Xuân Mai, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Trị nói với Đất Việt, dù chưa có cơ sở kết luận quan hệ bất chính, nhưng sự việc có dư luận không tốt.

Vị này nhận xét, bà P.T.L, ngoài 40 tuổi nhưng nhìn cũng còn trẻ.

(Tổng hợp)

Chia sẻ