Vụ nhiều cơ sở dịch vụ hỏa táng Nam Định tố tình trạng bị bảo kê: Công ty độc quyền số 1 khẳng định 5,5 triệu đồng/ca đã kí kết trên hợp đồng từ năm 2015

Minh Ngọc ,
Chia sẻ

Liên quan đến bài viết "Kế sau Đường "Nhuệ", nhiều cơ sở dịch vụ hỏa táng Nam Định đồng loạt lên tiếng tố cáo tình trạng bị bảo kê, phải nộp phí lên đến cả triệu đồng", ngày 21/4, đơn vị độc quyền cung cấp dịch vụ tang lễ Trường Dương đã có những câu trả lời đầu tiên về sự việc trên.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên dịch vụ tang lễ Trường Dương đã có buổi trả lời về sự việc này.

Bà Tuyết cho biết, đại diện phía Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long - chủ đài hóa thân Thanh Bình đặt tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) là ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT và bà Vũ Thị Kim Quy - Tổng Giám đốc. 

Phía đại diện Công ty Hoàng Long đã kí hợp đồng kinh tế với Công ty Trường Dương vào năm 2015.

Theo hợp đồng này, Công ty Trường Dương được phép là đại lý độc quyền số 1 trên địa bàn tỉnh Nam Định cung cấp các dịch vụ liên quan đến hỏa táng.

Do vậy, công ty của bà được phép hợp tác với các đại lý cấp 2 ở các huyện, xã và hiện có khoảng 20 đại lý trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Về thông tin phản ánh phía công ty thu tiền hỏa táng vượt quy định, bà Tuyết khẳng định, đơn vị thu tiền mức giá 5,5 triệu đồng/1 ca hỏa táng theo hợp đồng đã được ký với Công ty cổ phần Hoàng Long và đơn vị thuế. 

Hợp đồng Kinh tế giữa công ty Trường Dương và công ty Hoàng Long

Cũng theo bà Tuyết, việc thu tiền với mức giá như vậy đều có hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp cho người dân nếu như họ có nhu cầu. Công ty Trường Dương thu 5,5 triệu đồng/1 ca hỏa táng kể từ năm 2015 đến nay, chưa từng nâng giá.

Vụ nhiều cơ sở dịch vụ hỏa táng Nam Định tố tình trạng bị bảo kê: Công ty độc quyền số 1 khẳng định 5,5 triệu đồng/ca đã kí kết trên hợp đồng từ năm 2015 - Ảnh 2.

Hóa đơn giá trị gia tăng của mỗi ca hỏa thiêu.

"Còn về việc, có những ca tôi chỉ lấy các đại lý dịch vụ 5 triệu đồng, đấy là tôi lấy tiền túi ra cho riêng sau khi cân đối các dịch vụ kinh doanh, đó là quyền cá nhân của tôi", bà Tuyết nói.

Bên cạnh đó, về thông tin người dân phản ánh rằng có tình trạng gây khó dễ khi tới đài hóa thân Nam Định cử hành lễ vì không "báo ca", bà Tuyết cho rằng đây là thông tin không đúng.

"Tại đài hóa thân có rất nhiều đám hiếu và người thân của người mất. Nếu như có người ngoài ở Thái Bình người ta đi theo đám sang và người ta thông tin về. Nhà đài làm sao biết được cái việc đó".

Về việc nội bộ công ty Hoàng Long có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến các phiên tòa tranh chấp, bà Tuyết cho rằng mình không biết vấn đề, vẫn tiếp tục tiến hành công việc theo nội dung trong văn bản hợp tác giữa hai công ty Trường Dương và Hoàng Long đã kí kết từ năm 2015.

Bản thân công ty cũng không có quan hệ hay liên quan tới băng của Đường "Nhuệ".

Chiều tối 21/4, giải thích với chúng tôi, ông Trần Đình Giao cho biết.

"Giữa hội đồng quản trị Công ty Hoàng Long trong đó có tôi và bà Quy cũng đã thống nhất vì Công ty Trường Dương có nguồn khách ổn định nên công ty Hoàng Long thu với phía là 4,3 triệu/ ca. Với giá này bên Trường Dương không được thu giá cao hơn. Còn đối với khác hàng cá nhân trực tiếp đến liên hệ ký với Công ty Hoàng Long thì thu giá 5,5 triệu đồng/ ca. Tôi chắc chắn như vậy và cam đoan chịu trách nhiệm".

Chia sẻ