Vụ người phụ nữ không mặc quần chết trong vườn hoa: Thi thể có dấu vết bầm dập

Hoàng An,
Chia sẻ

Một nhân chứng khác cho hay, thời điểm phát hiện, trên người nạn nhân không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào.

Vụ người phụ nữ không mặc quần chết trong vườn hoa: Thi thể có dấu vết bầm dập - Ảnh 1.

Liên quan đến vụ người phụ nữ chết trong vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Nội), theo một nguồn tin riêng của phóng viên, khi cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi phát hiện cơ thể người này có dấu vết bầm dập.

Ngoài ra, tại hiện trường cũng như trên người nạn nhân không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào nên chưa thể xác định được danh tính, quê quán.

Một nhân chứng khác cho hay, thời điểm phát hiện, bên cạnh thi thể nạn nhân có một chiếc chiếu ướt sũng và cả bao cao su.

Trước đó, sáng sớm 8/1, nhiều người dân đi tập thể dục ở vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) tá hỏa phát hiện một thi thể nằm bên đường dạo bộ dưới bụi tre nên gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân là một nữ giới trên 30 tuổi, người nhỏ bé, nặng gần 40kg. Chị này tử vong trong tư thế nằm sấp, chỉ mặc áo, không mặc quần.

Chia sẻ