Vụ con trai tưới xăng đốt cha khiến 4 người bị bỏng nặng: Người cha đã tử vong

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Sau 3 ngày điều trị trong tình trạng nguy kịch, ông L. - nạn nhân bị bỏng nặng nhất sau khi bị con trai tưới xăng thiêu sống đã tử vong.

Sau 3 ngày điều trị, dù được đội ngũ y bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng vì vết thương quá nặng, ông Nguyễn Tấn L. (52 tuổi, trú khu phố Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) - nạn nhân bị bỏng nặng nhất trong vụ con tẩm xăng thiêu sống đã tử vong.

3 nạn nhân khác được xác định là vợ, con trai và cháu nội của ông L.  đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng.

Vụ con trai tưới xăng đốt cha khiến 4 người bị bỏng nặng: Người cha đã tử vong - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Như thông tin đã đưa, khoảng 23 giờ, ngày 5/6 ông L. trở về nhà trong tình trạng say rượu rồi xảy ra mâu thuẫn với con trai sống chung nhà là Nguyễn Minh Tới (21 tuổi).

Trong lúc tức giận, Tới lấy can xăng 5 lít tưới lên người cha và trút xuống nền nhà rồi châm lửa đốt.

Bị ngọn lửa thiêu sống, ông L. quằn quại kêu cứu. Thấy vậy, bà Lê Thị R. (51 tuổi, vợ ông L.) và cháu nội là Nguyễn Minh T. (10 tuổi) lao vào dập lửa.

Đám cháy lan nhanh khiến vợ chồng ông L. Tới và cháu T. bị bỏng nặng.

Ngày 8/6 vì vết thương quá nặng, ông L. đã tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Chia sẻ