Vụ bé gái 4 tuổi nghi bị cô giáo quên trong WC: Có thể khảo sát học sinh để tìm ra sự thật

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Bản tường trình của hai cô giáo có sự sai lệch so với thông tin từ người nhà và bản thân bé gái. Tới đây phía nhà trường sẽ khảo sát lại để có quyết định cuối cùng.

Khảo sát lấy ý kiến học sinh

Liên quan đến sự việc cô giáo bị tố nhốt học sinh trong WC và quên luôn, ông Nguyễn Anh Tuấn – chủ tịch xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã ủy quyền cho một phó chủ tịch phụ trách văn hóa tiếp xúc với PV. Vị phó chủ tịch xã đã đề nghị chỉ được trao đổi và cung cấp cho chúng tôi toàn bộ báo cáo, bản tường trình của 2 cô giáo và biên bản sự việc.

Vụ bé gái 4 tuổi nghi bị cô giáo quên trong WC: Có thể khảo sát học sinh để tìm ra sự thật - Ảnh 1.

Nơi diễn ra sự việc

Theo lãnh đạo xã, sau buổi làm việc vào sáng 28/3 của đoàn công tác gồm có đại diện của UBND xã, Phòng giáo dục huyện với gia đình bé gái gia đình, kết quả vẫn chưa được đưa ra.

"Đối chiếu với bản tường trình của hai cô giáo thì có sự sai lệch. Trong khi đó thời hạn tạm đình chỉ công việc đối với hai cô vẫn còn hiệu lực. Tới đây chúng tôi sẽ cho khảo sát lại học sinh và xem xét các chứng cứ… Nếu xét thấy không đủ năng lực thậm chí còn đề nghị công an vào cuộc theo đúng nghiệp vụ", đại diện UBND xã nói.

Sau nhiều nỗ lực cuối cùng chúng tôi cũng đã có cuộc điện thoại được với bà Đồng Thị Mạnh – Hiệu trưởng Trường mầm non Hương Sơn.

Bà hiệu trưởng cho biết, do có sự không thống nhất giữa lời tường trình của hai cô giáo và lời kể của cháu Mai Bảo Y., để xác minh thêm về sự việc, có thể sắp tới nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến khảo sát các học sinh của lớp học hôm đó.

Vụ bé gái 4 tuổi nghi bị cô giáo quên trong WC: Có thể khảo sát học sinh để tìm ra sự thật - Ảnh 2.

Mặc dù gặp chúng tôi ở ngay cổng trường nhưng bà hiệu trưởng không có bất kỳ câu trả lời nào

Khi được hỏi về việc cháu Y. kế lại nhiều lần đều giống nhau và gia đình cũng đã quay lại clip lời kể của cháu Y để làm bằng chứng, bà Mạnh nói: "Thực ra cũng cần tìm hiểu xem clip đó được quay ngay sau khi xảy ra sự việc hay mới được quay? Học sinh trong trường chúng tôi khi được các cô dạy đóng kịch đều diễn rất khéo. Nên việc này, phải có xác minh cụ thể mới khẳng định được".

Trước đó, ngày 28/3 tại gia đình cháu bé, chúng tôi được anh Bình (bố của bé) cung cấp đoạn clip được cho là ghi lại lời kể của bé ngay sau khi vừa được "giải cứu".

Muốn tha thứ nhưng phải rõ ràng, sự thật

Sáng 29/3,  tiếp tục thông tin với chúng tôi, anh Mai Văn B. – bố cháu Mai Bảo Y. (trú tại Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết gia đình có quan điểm không muốn các cô giáo bị kỷ luật nặng. Tuy nhiên, với những gì bé gái nói thì gia đình chưa tin tưởng vào lời tường trình của hai cô giáo: 

Chúng tôi muốn tha thứ nhưng phải rõ ràng, sự thật. Gia đình chúng tôi ngày hôm qua cũng đã được mời đến gặp lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện và BGH nhà trường để giải quyết sự việc của con tôi. Tuy nhiên, khi nghe tường trình của hai cô giáo Vương Thị H. và Vương Thị L., gia đình cảm thấy rất bức xúc. Hai cô vẫn khẳng định chỉ phạt cháu đứng góc lớp rồi lúc trả trẻ, các cô đã không bao quát để con tôi ‘chạy đi ra ngoài và nấp ở đâu đó’ mà các cô không biết".


Vụ bé gái 4 tuổi nghi bị cô giáo quên trong WC: Có thể khảo sát học sinh để tìm ra sự thật - Ảnh 3.

Bé gái nói rằng bị cô giáo phạt

Cũng theo anh B. thái độ của hai cô giáo H. và L. cùng với cô hiệu trưởng nhà trường khiến gia đình thất vọng. " Chúng tôi chỉ mong sự việc sớm được giải quyết một cách rõ ràng. Nếu trong thời gian tới mà nhà trường chưa giải quyết xong, gia đình chúng tôi sẽ phải nhờ tới các cấp có thẩm quyền cao hơn nhờ vào cuộc làm rõ việc này", anh B nói.

Trước đó trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Văn Viện, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức cho biết, hiện tại nhà trường đã tạm đình chỉ công tác hai cô giáo H. và L. để theo dõi và xử lý sự việc. Thời gian đình chỉ còn tùy thuộc vào thời gian điều tra xác minh.

Bên cạnh đó, ông Viện cũng cho rằng cô hiệu trưởng cũng có một phần trách nhiệm trong việc này. Sau khi chờ kết quả xác minh, hội đồng kỷ luật của nhà trường sẽ họp để xử lý các cá nhân có sai phạm. Quan điểm của Phòng Giáo dục là không bao che, dung túng nếu có người vi phạm.

Chia sẻ