Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tử vong: Công an tìm thấy sự thật đáng sợ khi xét nhà trọ của cặp đôi nghi phạm

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sau khi triệu tập, Công an đã test nhanh, phát hiện Tuấn và Lan Anh đều dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, khám xét nhà trọ của đôi nam nữ, công an còn tìm thấy một lượng ma túy chưa kịp sử dụng và tang vật liên quan vụ án.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội đã ra lệnh khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, trú quận Hai Bà Trưng) và vợ là Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, trú quận Đống Đa) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" liên quan đến vụ việc trên. Cả hai được xác định là cặp vợ chồng "hờ" đã bạo hành dã man khiến cháu N.N.M.M. (SN 2017), con riêng của Nguyễn Thị Lan Anh, dẫn tới cháu M. tử vong.

Theo cơ quan điều tra, vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh khai nhận từ đầu tháng 3/2020, các đối tượng này thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M.. 

Từ 8 giờ đến 23 giờ ngày 29/3, mẹ đẻ và bố dượng của cháu M. đã không cho cháu ăn uống và có đến 7 lần đánh cháu bằng chân tay cùng cán chổi ...

Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành tử vong: Kết quả test nhanh cặp vợ chồng đều dương tính với ma túy - Ảnh 1.

2 nghi can tại cơ quan công an (Ảnh CA cung cấp)

Sáng ngày 30/3, khi ngủ dậy thấy cháu M. mệt, Lan Anh cho uống sữa nhưng cháu M. nôn và ngất. Sau đó, Lan Anh đã đưa cháu M. đến Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội) cấp cứu, nhưng cháu M. đã tử vong trên đường đi…

Ngay sau khi nhận được tin báo từ các bác sĩ, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra. 


Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành tử vong: Kết quả test nhanh cặp vợ chồng đều dương tính với ma túy - Ảnh 2.

Nơi xảy ra sự việc

Qua khám nghiệm sơ bộ, cơ quan điều tra xác định cháu M. tử vong do chấn thương sọ não với nhiều thương tích ở vùng đỉnh và thái dương; gãy răng; đùi tụ máu…

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ