Vụ 39 thi thể trong container ở Anh: Thêm nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo tìm người thân mất tích

Hạ Vũ (T/H),
Chia sẻ

Sau khi thông tin về những nạn nhân tử vong trong container có thể mang quốc tịch khác, rất nhiều gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã liên hệ với cơ quan chức năng để tìm kiếm thông tin về người thân mất tích.

Vào sáng nay 26/10, trao đổi với phòng viên, ông Võ Xuân Phong - Trưởng Phòng Lao động Thương Binh xã hội huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, hiện chưa có một thông tin chính thức nào về việc xác minh thân phận cũng như quốc tịch các nạn nhân tử vong trong container ở Anh. Qua nắm bắt tình hình ở các địa phương ông cho biết huyện Can Lộc có 7 gia đình nghi vấn có con là nạn nhân trong vụ 39 người chết ở nước Anh.

Theo đó, hiện có 5 gia đình có người mất tích trùng với thời điểm phát hiện các thi thể trong container ở Anh. 5 gia đình có người thân mất tích trú tại xã Thiên Lộc, huyện. Còn 1 gia đình ở xã Thiên Lộc và 1 gia đình ở thị trấn Nghèn trước đó đã làm đơn cầu cứu cơ quan chức năng mong muốn được nhận dạng nạn nhân nữ là Phan Thị Trà M.

Vụ 39 thi thể tử vong trong container ở Anh: Thêm nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh liên hệ để tìm người thân mất tích - Ảnh 1.

Cùng ngày, trao đổi với vị lãnh đạo xã Thiên Lộc, vị này cũng cho biết thêm, bước đầu phía xã chỉ nắm bắt thông tin về sự việc chứ không đưa ra bất kì thông tin chính thức hay xác định nào liên quan đến vụ việc này.

Trước đó, gia đình có người mất tích là N.Đ.L (SN 1999) cũng đã trình báo lên cơ quan chức năng với mong muốn được xác định nạn nhân sau khi anh L. mất liên lạc với gia đình trùng với thời điểm phát hiện 39 thi thể nói trên.

Anh Nguyễn Đình L. (SN 1999, trú xóm 1, xã Thanh Lộc) được xác định đã đi sang Anh. Cùng thời điểm với việc phát hiện 39 thi thể tử vong tại Anh thì phía gia đình cũng mất liên lạc với L. nên hiện gia đình đang nghi vấn L. là 1 trong số 39 nạn nhân trên. Ông Trần Văn Mùi - Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc (Can Lộc) cho biết. 

Liên quan đến vụ việc rúng động này, tỉnh Nghệ An cũng đã vào cuộc xác minh khi có thông tin một số người Nghệ An cũng mất tích tại Anh đúng vào thời điểm phát hiện container chứa 39 thi thể này. 

Theo một số thông tin, những người mất tích có địa chỉ thường trú tại huyện Yên Thành. Làm việc với ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, ông cho biết, hiện phía huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xuống các xã để xác minh làm rõ.

Theo đó, tại xã Đô Thành (Yên Thành, Nghệ An), lãnh đạo xã có xác nhận, hiện trên địa bàn xã có 3 trường hợp đang nghi ngờ là nạn nhân trong vụ việc trên, các thông tin đang trong diện nghi ngờ nên phía xã chưa thể cung cấp thông tin danh tính của những người này.

Trong khi chưa có thông tin chính thức từ phía cơ quan chức năng, các gia đình nghi ngờ có thân nhân trong vụ việc rúng động này hết sức lo lắng, không khí ảm đạm, tang thương bao trùm.

Vụ 39 thi thể tử vong trong container ở Anh: Thêm nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh liên hệ để tìm người thân mất tích - Ảnh 2.

Gia đình đã lập di ảnh cho một nạn nhân nghi ngờ là một trong số 39 nạn nhân tử vong.

Vụ 39 thi thể tử vong trong container ở Anh: Thêm nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh liên hệ để tìm người thân mất tích - Ảnh 3.

Gia đình của nạn nhân đầu tiên trình báo cơ quan chức năng có người mất tích P.T.T.M. đang lo lắng chờ đợi thông báo từ cơ quan chức năng.

Chia sẻ