Vòng quanh thế giới khám phá những phong tục, lễ hội thú vị dịp Halloween

Phương Đặng,
Chia sẻ

Halloween không chỉ có lễ hội hóa trang mà còn có nhiều những lễ hội và phong tục thú vị khác nữa.

Lễ hội hóa trang

Là hoạt động phổ biến nhất vào Halloween. Mọi người sẽ mặc những bộ quần áo phù thủy, ma quỷ, zombie, quái vật hay các nhân vật hoạt hình nổi tiếng... Nước sốt cà chua, tương ớt là những vật dụng bắt buộc phải có nếu muốn phần hóa trang của mình hoàn hảo. Thế còn bạn, Halloween này bạn có thêm gia lễ hội hóa trang không và sẽ hóa trang thành nhân vật gì vậy?


Lễ hội cắn táo

Người Ireland tin rằng ai cắn được thật nhiều táo thì người đó gặp nhiều may mắn. Táo sẽ được treo trên cây hoặc thả trong thau nước để thách thức người chơi, và hiển nhiên họ sẽ không được sử dụng tay hay thậm chí là bị bịt mắt để tăng thêm kịch tính cho cuộc chơi.


Trang trí lồng đèn

Mọi người thường chơi trò đục khoét bí ngô rồi đặt nến vào bên trong để thắp sáng, tạo ra những khuôn mặt đáng sợ. Những chiếc lồng đèn này xuất phát từ truyền thuyết về anh chàng Jack keo kiệt. Ngày nay, rất nhiều loại rau củ khác cũng được “trưng dụng” để làm những chiếc đèn lồng kiểu này, ví dụ như: dứa, dưa hấu, khoai tây...


“Trick-or-Treat”

Hay còn gọi là “chọc ghẹo và đòi kẹo”. Các bạn nhỏ ở Mỹ rất thich thú với trò này nên thường mặc đồ hóa trang, tụ tập theo từng nhóm và đến từng nhà trong khu phố chọc phá tới khi được cho bánh kẹo mới thôi. Nếu gia đình nào đó không muốn tham gia, thì có thể dán biển báo “No trick or treat” trước nhà để mọi người biết và bỏ qua.

 
Lễ hội đốt lửa

Là hoạt động tâm điểm của người Anh. Người lớn sẽ hóa trang và nhảy múa quanh đống lửa lớn, còn trẻ em sẽ cầm đèn lồng đến từng nhà xin tiền.


Đi nhà thờ

Tại Đức, lễ hội Halloween được tổ chức như ngày của các vị Thánh. Và ở miền Nam nước này, lễ hội Halloween mới được tổ chức từ 30/10 đến 8/11. Thông thường, trong dịp này người Đức sẽ đi nhà thờ cũng như tới thăm các thành viên gia đình đã mất. Ngoài ra, người Đức có tục lệ giấu dao đi, vì họ lo sợ dao sẽ làm tổn thương các linh hồn trở về trong ngày này.


Thắp một ngọn nến trên bàn

Trong ngày Halloween 31/10, người Áo không hóa trang kinh dị và tham gia những bữa tiệc kẹo mà đặt một cốc nước, bánh mì và thắp một ngọn nến trên bàn trước khi đi ngủ. Họ tin làm vậy là một cách để chào đón những linh hồn trở về.
Chia sẻ