Với cách làm cơm trộn siêu hấp dẫn này thì bé lười ăn đến mấy cũng mê mẩn ăn ngay

Alicia,
Chia sẻ

Món cơm trộn làm vừa nhanh ăn lại ngon chắc chắn sẽ khiến các bé mê ngay.

Nguyên liệu

1 bát cơm nóng

50g ruốc thịt (chà bông)

10g xốt mè đen nếu không bạn có thể thay bằng tương cà

Phô mai

2 hạt hạnh nhanh

Cách làm

Bước 1

Trộn đều cơm với 1/3 chỗ ruốc. 

Bước 2

Sau đó nhồi cơm đã trộn vào 1 bát nước chấm.

Bước 3

Phần cơm còn lại nặn thành từng viên tròn nhỏ.

Bước 4

Xếp cơm thành hình bông hoa.

Bước 5

Cắt phô mai thành lát tròn bằng kích thước phần cơm to, sau đó đặt phô mai lên trên. Rắc phần ruốc còn lại xung quanh mặt cơm.

Bước 6

Cho phần xốt mè đen vào túi bắt kem phun lên mặt phô mai hình mắt, mũi, miệng, râu. Nếu không có xốt mè đen bạn có thể thay bằng ketchup cũng được nhé.

Vậy là món cơm trộn làm cực nhanh trông lại đẹp mắt vô cùng đã hoàn thành rồi. Các bé nhìn thấy đĩa cơm trộn thế này không mê mới lạ. Chỉ cần chút thời gian và sự sáng tạo mẹ đã có ngay món ngon cho bé rồi đấy.

Với cách làm cơm trộn siêu hấp dẫn này thì bé lười ăn đến mấy cũng mê mẩn ăn ngay - Ảnh 7.

Nguồn: Duogo

Chia sẻ