Vô sinh vì chủ quan, biết mà không phòng tránh

Lê Hường,
Chia sẻ

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn được làm mẹ, thế không ít chị lại không có được thiên chức thiêng liêng đó và phải đối mặt với nguy cơ vô sinh.

Điều đáng buồn là, có những nguyên nhân gây vô sinh chị em biết rõ nhưng lại không tránh.

Vô sinh vì lạm dụng thuốc tránh thai

Xuất phát từ tình bạn học Phong và Huyền cùng quê Ninh Bình yêu nhau từ thời học sinh và cùng nhau ra Hà Nội để học Đại học. Tuổi trẻ, lại sống xa gia đình cặp đôi đang yêu gần nhau khó tránh được việc “đi quá giới hạn”.

Chiều ý bạn trai không muốn dùng bao cao su, mỗi lần “quan hệ” Huyền đều phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp đề phòng mang thai ngoài ý muốn. Vốn tính cẩn thận nên sau mỗi lần “quan hệ” Huyền đều uống viên thuốc tránh thai cho chắc chắn. Thấm chí, có tháng Huyền uống tới 3-4 viên thuốc. Vẫn biết uống nhiều thuốc tránh thai ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng không uống thì dễ “dính” bầu phải bỏ học, gia đình bạn bè biết thì sẽ vô cùng tai hại nên Huyền… đánh liều.

Liên tục trong 4 năm như vậy, người Huyền gầy rộc, luôn thấy mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, kinh nguyệt thất thường. Sau khi ra trường, cả hai nhanh chóng kết hôn, nhưng 2 năm sau kết hôn vợ chồng Huyền vẫn chưa có con. Đến bệnh viện khám bác sĩ xác định nguyên nhân là do tác dụng phụ thuốc tránh thai khẩn cấp mà Huyền đã uống quá nhiều trước đó.

Vô sinh vì chủ quan, biết mà không phòng tránh 1
Thuốc tránh thai khẩn cấp còn gây nhiều tác dụng phụ nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Ảnh minh họa

Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung cho biết, thực tế hiệu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ đạt 75%, dùng càng nhiều thì hiệu quả càng giảm. Ngoài ra, thuốc tránh thai khẩn cấp còn gây nhiều tác dụng phụ nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản của phụ nữ, gây vô sinh. Các tác dụng phụ có thể xảy ra ngay khi dùng thuốc như buồn nôn, chóng mặt, xuất huyết đột ngột hoặc kéo dài dẫn tới mất máu.

Quan hệ tình dục thường xuyên, dùng thuốc tránh thai quá nhiều về lâu dài sẽ gây hạn chế sự rụng trứng, dùng quá liều còn khiến teo niêm mạc tử cung, trứng không làm tổ được, dẫn tới vô sinh. Thực tế, không ít bạn trẻ lạm dụng uống thuốc tránh thai khẩn cấp đã phải đối diện với nguy cơ vô sinh.

Vô sinh vì lơ là khám phụ khoa định kỳ

Trong khi nhiều bạn gái trẻ biết tác hại của thuốc tránh thai đối với sức khỏe sinh sản nhưng vẫn phải dùng thì không ít chị em lại mất thiên chức làm mẹ do chủ quan không khám phụ khoa định kỳ.

Vốn tính nhút nhát, hay xấu hổ nên chị Hồng rất hay e thẹn khi đối mặt chuyện tế nhị. Đặc biệt, chị cho rằng phụ nữ viêm nhiễm phụ khoa là chuyện thường tình, vài ngày là khỏi. Thậm chí có những khi thấy “vùng kín” có những dấu hiệu bất thường chị cũng tự lên mạng tìm hiểu rồi mua thuốc uống. Chính vì lười khám định kỳ, tự ý tự mua thuốc điều trị các bệnh ở “vùng kín” mà chị đã phải lãnh hậu quả khó có khả năng có con sau này.

Nhiều lần nghe chị em trên cơ quan nói nhiều đến bệnh ung thư phụ khoa, chị cũng làm thinh như không biết. Đến khi thấy tình trạng kinh nguyệt liên tục thất thường, tháng nào cũng rong kinh lại thêm nhiều triệu chứng đau rát, khó chịu… chị Hồng mới tìm đến bác sĩ chuyên khoa để khám. Bác sĩ kết luận chị bị viêm phụ khoa rất nặng, vùng viêm nhiễm ăn sâu vào trong, ngược lên tử cung.

Bác sĩ Dung chia sẻ, bệnh “vùng kín” có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào nhưng phổ biến ở chị em trong độ tuổi sinh sản nhưng ít chị em quan tâm khám định kỳ để chữa trị dứt điểm. Một phần do tâm lý e ngại, phần khác do điều trị không đúng cách, điều trị muộn nên bệnh trở nên nặng. Trường hợp như vậy dễ để lại di chứng như dính vòi trứng, gây vô sinh, thai ngoài tử cung, sinh non,…

Nhiều phụ nữ thường chủ quan, xem thường bệnh “vùng kín”, khi khám muộn thì bệnh ở giai đoạn nặng. Bác sĩ Dung cho rằng, chị em không nên thờ ơ việc khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt với phụ nữ đã từng quan hệ tình dục, việc khám phụ khoa giúp phát hiện kịp thời các bệnh thường gặp ở phụ nữ, theo dõi để phát hiện kịp thòi tế bào ung thư cổ tử cung.

Đối với phụ nữ chưa sinh con và phụ nữa mang thai, việc khám phụ khoa định kỳ cũng vô cùng quan trọng. Qua việc thăm khám bác sĩ sẽ sớm phát hiện ra những dị dạng ở đường sinh dục ảnh hưởng tới khả năng sinh con. Khi sức đề kháng giảm thì vi khuẩn sẽ dễ dàng tấn công lên các vùng kín và gây bệnh ở đó.

Bác sĩ Dung khuyến cáo, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh vùng kín đang gia tăng ở đối tượng thiếu nữ chưa có gia đình và phụ nữ thành thị, dân văn phòng. Vì thế chị em văn phòng cần sắp xếp thời gian để khám phụ khoa định kì, phát hiện bệnh kịp thời.

Vô sinh vì chủ quan, biết mà không phòng tránh 2
Tình dục không an toàn cũng là một trong những nguyên nhân đe dọa khả năng có con của người phụ nữ. Ảnh minh họa
 
Vô sinh vì quan hệ tình dục không an toàn

Chị Minh Thu biết rõ ràng quan hệ tình dục không an toàn có thể lây các bệnh qua đường tình dục nhưng hoàn cảnh bất đắt dĩ chị vẫn “quan hệ” vẫn giải quyết nhu cầu.

Chuyện là, gần 1 năm nay chồng chị ra nước ngoài học hàm thụ bậc cao, chị lên mạng kết bạn với những người khác giới. Trong số những người chị kết bạn thì có một người đàn ông lịch sự lại rất tâm lý, quan tâm hết mực khiến chị nảy sinh tình cảm. Trong lúc cô đơn trống trải, chị đã ngã vào vòng tay người đàn ông mới quen. Chiều lòng anh ta, không ít lần chị đồng ý “quan hệ” mà không dùng biện pháp bảo vệ nào. Không ít lần chị cảm thấy ngứa, khó chịu, đau rát khi “quan hệ” nhưng vì chủ quan nên chị vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ này.

Chuyện tình cảm của chị kéo dài cho tới lúc chồng chị chuẩn bị về nước thì kết thúc. Nhân lúc “rảnh rỗi”, chị tranh thủ đi khám chữa bệnh. Nhưng lúc này chị mới biết mình bị mắc bệnh lậu và bệnh đã khá nặng.

Theo bác sĩ Dung thì bệnh lậu là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục có nhiều ảnh hưởng tới khả năng có con của người phụ nữ. Quan hệ tình dục không an toàn là một trong những con đường ngắn nhất quan trọng dấn đến bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và đây cũng là nguyên nhân phổ biến gây vô sinh ở nữ giới. Dễ lây và nguy hiểm nhất là các bệnh bệnh lậu, Chlamydia,… nếu không chữa trị sớm có thể gây viêm khung xương chậu và tắc nghẽn vòi trứng từ đó dẫn tới vô sinh nữ.

Vì vậy, bác sĩ Dung khuyên chị em nên quan hệ tình dục an toàn, mang bao cao su khi “quan hệ” để phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục, đe dọa khả năng sinh sản của mình.



"Ăn trái cấm" trước 18 tuổi, lãnh hậu quả nặng hơn
Vô sinh vì chủ quan, biết mà không phòng tránh 3
Chia sẻ