Câu chuyện người mẹ hỏi cách chữa viêm tai giữa nhưng lại nhận được chỉ dẫn "lạ lùng" tưởng chừng hài hước, nhưng lại là hồi chuông cảnh báo về thực trạng chữa bệnh mù quáng trên mạng xã hội.
Bệnh nhân ở Hà Giang nhập viện trong tình trạng ý thức suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân từng bị viêm tai giữa kéo dài nhiều năm mà không điều trị triệt để. Đây có thể là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến tình trạng viêm màng não do phế cầu.
Theo số liệu thống kê, hơn 80% trẻ bị viêm tai giữa ít nhất một đợt ở tuổi lên 3. Bệnh này có thể tái đi tái lại nếu cha mẹ không biết chữa đúng cách cho trẻ.
Chị THU HÀ (31 tuổi, ở Hà Nội) hỏi: Dịp hè tôi thường cho các con đi bơi. Bé nhà tôi có tiền sử hay bị viêm tai giữa. Vậy tôi cần vệ sinh, phòng bệnh cho con thế nào để hạn chế mắc bệnh tai mũi họng khi đi bơi?