Hôn nhân chẳng có đôi nào là bình yên cả đời, điều cốt lõi là hãy học cách tìm ra và giải quyết vấn đề sau khi cãi vã thay vì trốn tránh thực tại bằng việc ly hôn nhé.
Chị không nên có suy nghĩ rằng việc ly hôn là dành cho những cặp vợ chồng trẻ hay tuổi còn trung niên để rồi nhẫn nhịn, chấp nhận gắn bó mãi cùng người đàn ông mà ở cái tuổi bên kia dốc cuộc đời còn mắc sai lầm khó đỡ như thế.
Ly hôn là một sự kiện trọng đại, không thể nào xem thường được. Khi muốn ly hôn, bạn phải bình tĩnh, tự hỏi bản thân 4 câu hỏi.
Cô vợ nằng nặc đòi ly hôn nhưng chồng lại từ chối, vì sao sự bất đồng này lại xảy ra?
Chồng tôi vẫn tính nào tật đó, anh chẳng thay đổi gì cả.
Không ai mong muốn sự chia ly xảy ra. Nhưng nếu rơi vào trường hợp đó, chúng ta cần biết chuẩn bị để đảm bảo trẻ vẫn được yêu thương và phát triển tốt.
Giờ tôi chẳng biết phải giải quyết hậu quả mình gây ra bằng cách nào nữa?
Tùy thuộc vào số lượng tài sản bạn chia sẻ với đối tác, cách bạn xử lý tài chính khi kết hôn… việc ly hôn thường là một quá trình dài và phức tạp, chưa kể vô cùng tốn kém.
Em đã cố gắng sống với chồng dù rất đau khổ và nhiều uất ức. Nhưng câu nói của anh ta khi gọi điện cho bố em đã khiến em "bừng tỉnh".
Tôi luôn cho rằng vợ mình là người biết sống, hiểu chuyện. Cho đến khi xảy ra sự việc ngày hôm qua.