Vì sao phụ nữ phương Đông ưa chuộng mặt V-line còn phương Tây lại thích mặt góc cạnh?

Trân Trân ,
Chia sẻ

Nếu các quý cô Châu Á tìm mọi cách để có chiếc cằm chuẩn V-line, thì các nàng Châu Âu lại ao ước sở hữu gương mặt bành góc cạnh, sao lại thế nhỉ?

Quan niệm về cái đẹp được chi phối bởi “nhân tướng học” 

Ở phương Tây, họ đề cao vẻ đẹp tự nhiên và những người phụ nữ có dáng mặt to rộng sẽ mang dáng vẻ phóng khoáng, độc lập. Những người sở hữu bờ môi dày, góc mặt rộng được cho là rất giỏi giang, bản lĩnh, dù đời có phong ba bão táp vẫn không thể quật ngã họ. 

Và khuôn mặt rộng với vầng trán cao sẽ cho thấy người sở hữu có sức khỏe tốt, đường công danh rạng rỡ hơn. 

khuon-mat-1
(Ảnh: Internet)

Ngược lại, quan điểm về cái đẹp Á Đông, phụ nữ đẹp sẽ sở hữu những đường nét khuôn mặt mềm mại, thanh tao mỏng manh. Có thể thấy rõ qua tiêu chuẩn “mặt trái xoan”, “mắt bồ câu”, mũi dọc dừa...những nét hài hòa với đường cong mềm mại là vẻ đẹp chuẩn mực của phụ nữ Châu Á. 

Hơn thế nữa, người phương Đông tin rằng, chiếc cằm dài và đầy đặn là điềm tốt lành cho hậu vận của người phụ nữ. Theo tướng số, thì những ai sở hữu ngũ quan hài hòa với chiếc cằm đầy đặn thon dài sẽ có cuộc sống sung túc viên mãn. Chính vì thế ngày càng đông phụ nữ tìm đến các công nghệ làm đẹp cải thiện cằm V-line với mong muốn thay đổi hậu vận tốt đẹp hơn. 

Sự khác biệt của các nền văn hóa 

Mỗi nền văn hóa khác nhau, sắc tộc và quan điểm sống khác nhau sẽ có những tiêu chuẩn về vẻ đẹp không giống nhau. Chính vì thế mà Châu Á và Châu Âu sẽ có những quan điểm riêng về sắc đẹp. 

khuon-mat-2
(Ảnh: Internet)

Người dân Châu Âu với cấu trúc xương hàm khá nhọn, nhưng mắt to và môi lại dày do đặc điểm thời tiết nơi sống hình thành nên thường mong muốn mở rộng góc mặt để nhìn phóng khoáng hơn. Và những nét mặt góc cạnh ấy còn như điểm nhấn đặc biệt cho vẻ ngoài của họ. 

Ngược lại, người Châu Á với cấu trúc xương hàm hơi thô, bè cùng đôi mắt 1 mí... trông quá nam tính và không hài hòa với tổng thể khuôn mặt. Chính vì vậy sở hữu chiếc cằm nhỏ gọn sẽ giúp khuôn mặt phụ nữ trông thanh thoát hơn, hài hòa hơn. 

Tiêu chuẩn về vẻ đẹp mỗi nơi là không giống nhau, chính vì thế chị em cũng đừng quá chăm chăm vào các khuyết điểm nhỏ trên khuôn mặt của mình rồi cố gắng cải thiện bằng mọi giá. Đẹp nhất vẫn chính là “vẻ đẹp tự nhiên”, chị em hãy nhớ nhé. 

(Tổng hợp)
Chia sẻ