Vì lỗi lầm của người lớn, cô gái 19 tuổi đã mang khối bướu 50kg như "ễnh ương" khiến bác sĩ ám ảnh

Thiên Kim,
Chia sẻ

Khi được đưa đến viện, các bác sĩ dù đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhưng vẫn phải... kinh hãi khi bé gái mới 10 tuổi đã mang khối bướu lớn khủng khiếp ở bụng.

Đó là trường hợp của một bé gái 19 tuổi, quê Bạc Liêu. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa ngoại 1, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM từ khi làm tại bệnh viện đến bây giờ lần đầu tiên ông nhìn thấy một khối bướu lớn như vậy trên người 1 cô gái.

"Đây có lẽ sẽ là trường hợp ám ảnh tôi đến cuối đời về sự khốn cùng và nỗi bất hạnh vì bệnh tật một con người có thể chịu đựng. So với khối bướu khổng lồ 40 kg đã mổ vào năm 2016 cho một phụ nữ trên 60 tuổi thì thật sự quá bé so với khối bướu của bệnh nhân này" - bác sĩ Tiến chia sẻ và cho biết cô gái 19 tuổi khoa vừa tiếp nhận phải mang trên người khối bướu trên 50kg.

10tuoi-1

Bé gái 19 tuổi ở Bạc Liêu mang khối bướu quá lớn.

Khối bướu quá lớn khiến nhìn cơ thể cô gái chỉ thấy mỗi phần bụng kể cả lúc đứng. Khi di chuyển bé phải cong ưỡn hết người ra mới có thể cân bằng.

Điều đáng buồn là gia đình cho biết, họ đã phát hiện khối bướu trên người bé từ nhỏ. Hỏi tại sao có thể để lâu như vậy không đi điều trị thì người mẹ chỉ biết nói trong nước mắt rằng nhà quá nghèo không có tiền phải đi bán vé số lay lắt qua ngày.

Đến khi đưa bé đi nhiều bệnh viện lớn thì không nơi nào chịu nhận điều trị vì cho rằng đây là bệnh bẩm sinh. Mãi đến khi con chịu không nổi, người nhà mới đưa vào Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

10tuoi-3

Khối bướu chiếm chủ yếu trọng lượng cơ thể bé.

"Nhìn cô gái như đứa con đứa cháu nhà mình, vẫn vô tư cười đùa, nét ngây thơ trong từng ánh mắt, trong từng câu chào lễ phép các cô chú bác sĩ, điều dưỡng trong khoa, ai cũng thấy nghẹn lòng.

Quyết tâm bằng mọi giá phải cứu sống con, chúng tôi làm tất cả những điều có thể làm: Cho làm tất cả các xét nghiệm, lên mạng dò tìm bệnh lý này, thậm chí gửi mail ra nước ngoài hỏi các Giáo sư hàng đầu và hội chẩn các bệnh viện lớn tại TP HCM… vẫn chưa tìm ra phương án điều trị" - bác sĩ Tiến thông tin.

Trước tình trạng khối bướu khổng lồ chèn ép tim phổi bệnh nhi, sau khi hội chẩn, khoa Ngoại 1 đề ra phương án phẫu thuật nhiều lần.

Ekip điều trị sẽ rút giải áp mỗi ngày 2-3 lít dịch, sau 1 tuần sẽ tiến hành mổ và mỗi lần mổ chúng tôi chỉ lấy 1/4 khối lượng dịch và bướu trong ổ bụng. Sau vài lần mổ khi đánh giá an toàn các bác sĩ sẽ mổ lớn.

10tuoi-2

Bé gái bụng to như ễnh ương.

Lúc này mới biết chính xác bé bị bệnh lý gì sau khi quan sát toàn bộ ở bụng. Hiện phương án điều trị này đã được khoa trình lên Ban Giám đốc và Ban chủ nhiệm khoa Ngoại tổng quát được duyệt.

Dự kiến nếu không có gì thay đổi, vào tuần sau cô sẽ được phẫu thuật bắt đầu cuộc hành trình đi tìm sự sống.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiến nhận định nhiều người dân vẫn còn thiếu thốn đủ thứ từ vật chất đến kiến thức y học và điều kiện để khám chữa bệnh. Ở nước ngoài hiếm khi gặp ca bướu sinh dục to vì người dân được khám sức khỏe định kỳ và phát hiện sớm, điều trị triệt để ngay từ đầu.

Trước trường hợp trên không lâu, vào tháng 1/2019 các bác sĩ khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cũng đã phẫu thuật thành công một trường hợp mang khối u buồng trứng "khủng" cho chị Nguyễn Thị Trang T. (29 tuổi, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Theo lời kể của bệnh nhân, 4 năm trước chị phát hiện mình có khối u trong buồng trứng, do gia cảnh khó khăn nên chị đã "lờ" đi. Tuy nhiên khối u ngày càng to, đi lại nặng nề, tức ngực, khó thở.

20kg-1

Trước đó các bác sĩ đã phẫu thuật cho một phụ nữ mang khối u nặng 20kg vào tháng 1/2019.

Đến khi bụng quá lớn, không thể đi lại nổi chị mới nhập viện để các bác sĩ phẫu thuật.

Qua công tác kiểm tra tiền phẫu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có vòng bụng đo được lên tới 120cm, chỉ số cân nặng gần 80kg. Bác sĩ Tiến nhận định đây là dạng u buồng trứng khổng lồ, chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng như mặt dưới gan, ruột non, ruột già, dạ dày, khiến bệnh nhân ngày càng suy kiệt.

Sau khi hội chẩn đánh giá tình hình, ngày 2/1 kíp điều trị đã tiến hành phẫu thuật cắt khối u buồng trứng khổng lồ cho bệnh nhân.

Sau 2 giờ thực hiện, kíp mổ đã lấy trọn vẹn khối u buồng trứng nặng lên đến 20kg ra khỏi ổ bụng bệnh nhân.

Chia sẻ