Về nhà đi con: Chiếm cảm tình từ đầu đến cuối, ngờ đâu ông Sơn lại bị khán giả trách móc chỉ vì một câu nói

Miss Hóng,
Chia sẻ

Có vẻ như câu nói mà ông Sơn dành cho Vũ không nhận được sự đồng tình từ khán giả của "Về nhà đi con".

Trong preview tập 77 "Về nhà đi con" được giới thiệu vừa qua, khán giả đã không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh ông Sơn đề nghị Vũ ly hôn với con gái mình: "Nếu cứ dằng dai như thế này thì người khổ sở vẫn là con gái bố. Bố nói thật nếu đã không có duyên thì dừng lại đi con ạ!".

Ngay lập tức dân mạng đã phải bàn tán xôn xao về tình huống này. Đáng chú ý, đa số ý kiến đều không đồng tình với ông Sơn. Họ cho rằng ông không công bằng với Vũ, thậm chí còn tức giận chỉ vì câu nói này. Cụ thể, trong 1 nhóm kín dành cho người hâm mộ "Về nhà đi con", hàng loạt bài viết xuất hiện chỉ trích lời khuyên ly hôn của ông Sơn:

- Có ai giận bố Sơn như mình lúc này không? Sao bố cứ ép Vũ thế? Còn lúc trước Khải không ra gì thì không ép.

- Mình nghĩ chắc do bố Sơn chưa biết là 2 người đã có tình cảm với nhau nên nói như vậy. Với lại bố cũng đang thất tình mà. Đúng là "Thật buồn cười kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác".

- Nghe câu "Người khổ nhất là con gái bố... Nếu đã không có duyên thì nên dừng lại đi con ạ" của bố Sơn mà thất vọng quá. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, Vũ đã nhận ra cái sai và đang muốn sửa sai phải cho anh cơ hội chứ, có nhất thiết phải đối xử với Vũ như vậy không?

- Khải - Huệ, bố Sơn còn níu giữ; Vũ - Thư, bố Sơn lại thúc ép. Bố Sơn quý Khải hơn Vũ.

Dân mạng không đồng tình với việc thúc ép ly hôn của cặp Vũ - Thư.

Tuy nhiên, phía dưới những ý kiến này, không ít người lại bênh vực cách xử lý của bố Sơn:

- Vì trong lòng bố Sơn luôn nghĩ là Vũ và Thư không yêu nhau, cưới nhau để đối phó người lớn. Thế nên sống không có tình yêu, hợp đồng 2 năm kết thúc càng sớm càng tốt thôi.

- Bố làm vậy vì bố rút kinh nghiệm từ Huệ.

- Trước đây bố Sơn chưa tận mắt thấy Khải đối xử với Huệ tệ bạc, đến lúc tận mắt thấy bố Sơn cũng nhất quyết cho Huệ ly hôn thôi. Nhưng Vũ thì ông thấy Vũ và Nhã bên nhau như vậy thì sao chịu được? Đã không thương con gái bố mà đem lòng thương người khác rồi thì bố nào chịu được?

- Do bố đặt niềm tin vào Vũ nhiều quá, nên khi bố phát hiện ra bố hụt hẫng nhiều mà.

- Vì bố Sơn nghĩ Vũ đã có bồ và không yêu Thư. Trong hôn nhân mà không có tình yêu thì làm sao mà hạnh phúc được. 

Dù chỉ là một phân cảnh cực ngắn và chưa biết Vũ sẽ phản ứng thế nào trước đề nghị của bố vợ nhưng hiện tại dân mạng vẫn đang bàn tán sôi nổi. Liệu Vũ có thú nhận tình cảm thực sự của mình dành cho Thư? Liệu ông Sơn có chấp nhận hay vẫn một mực bắt ly hôn? Hãy đón xem tập 77 "Về nhà đi con" lên sóng VTV1 tối 31/7 để biết rõ diễn biến chính xác.

Chia sẻ