Vải thiều xuất khẩu sang Nhật, giá nửa triệu nhưng mới 1 ngày đã bán hết veo

M52,
Chia sẻ

Sức tiêu thụ vải thiều ở thị trường Nhật Bản khá lớn. Chỉ sau 1 ngày sau khi lô vải đầu tiên được bày bán ở siêu thị ở nước này thì đã hết veo.

Theo thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), toàn bộ lô vải thiều đầu tiên xuất Nhật đã bán hết chỉ sau đúng 1 ngày lên kệ, các siêu thị chỉ giữ lại một ít để làm sự kiện. 

Vải thiều xuất khẩu sang Nhật, giá nửa triệu nhưng mới 1 ngày đã bán hết veo - Ảnh 1.

Vải thiều Việt Nam được bày bán tại siêu thị Nhật.

Trước đó, ngày 19/6, 2 tấn vải thiều của Việt Nam đã được xuất sang Nhật Bản bằng đường hàng không. Ngày 20/6, lô vải thiều trên đã tới Nhật được bày bán tại các quầy hàng ở siêu thị Nhật. 

Vải thiều được đóng hộp 200g, mỗi hộp như vậy có giá hơn 100k đồng.

Vải thiều được đóng thành từng hộp nhỏ 200g và có giá khuyến mãi là 489 yên (khoảng 105k đồng), giá gốc là 537 yen (khoảng 120k). Như vậy, mỗi cân vải thiều Việt Nam được bán tại Nhật Bản có giá khoảng 500.000 đồng.

Vải thiều xuất khẩu sang Nhật, giá nửa triệu nhưng mới 1 ngày đã bán hết veo - Ảnh 3.

Dân Việt Nam tại Nhật Bản cũng rất chịu chi.

Để sản phẩm Việt tới được với thị trường Nhật Bản phải trải qua nhiều thủ tục và quy trình khắt khe của nước này. Trước khi xuất khẩu, các chuyên gia Nhật Bản cũng đã kiểm tra, đánh giá, kiểm dịch, khử trùng cẩn thận vải thiều tươi.

Dự kiến năm nay sẽ xuất khẩu thành công vào thị trường Nhật Bản khoảng gần 200 tấn vải thiều tươi.

Chia sẻ