Ùn tắc "trùng trùng, lớp lớp" những ngày cận Tết

GIA MINH,
Chia sẻ

Dòng xe khi vừa thoát khỏi đoạn này lại tiếp tục phải xếp hàng dài khi tới gần giao lộ khác. Ùn tắc "trùng trùng, lớp lớp" đang diễn ra vào những ngày cận Tết ở TP HCM.

Ùn tắc trùng trùng, lớp lớp những ngày cận Tết - Ảnh 1.

Chuẩn bị vào thời gian cao điểm Tết Nguyên đán 2018, tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường tại TP HCM đang trở nên căng thẳng do mật độ phương tiện tăng cao. Trong đó, theo đánh giá của Ban An toàn giao thông TP, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) và Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) là 2 điểm "nóng", khi nhu cầu đi lại ở những điểm này rất lớn.

Ùn tắc trùng trùng, lớp lớp những ngày cận Tết - Ảnh 2.

Ghi nhận thực tế trong những ngày gần đây, tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra ở các tuyến đường xung quanh Bến xe Miền Đông như Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Bạch Đằng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13...

Ùn tắc trùng trùng, lớp lớp những ngày cận Tết - Ảnh 3.

Đơn cử như sáng 5-2, hàng ngàn phương tiện phải nhích từng chút khi qua Bến xe Miền Đông theo hướng vào trung tâm TP. Dòng xe ken đặc mặt đường, kéo dài từ đoạn Quốc lộ 13 - trước trường Đại học Luật TP HCM - cho tới giao lộ với đường Nguyễn Xí.

Ùn tắc trùng trùng, lớp lớp những ngày cận Tết - Ảnh 4.

Trong đó, nghiêm trọng nhất xảy ra tại đoạn trước cổng Bến xe Miền Đông. Nguyên nhân là ngoài lượng xe khách, xe buýt ra vào bến, khu vực này cũng tấp nập các phương tiện đón, trả khách ở 2 bãi xe số 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh

Ùn tắc trùng trùng, lớp lớp những ngày cận Tết - Ảnh 5.

Dòng xe khi vừa thoát khỏi đoạn này lại tiếp tục phải xếp hàng dài khi tới gần giao lộ với đường Bạch Đằng. Tình trạng trên xảy ra thường xuyên vào giờ cao điểm sáng mỗi ngày, nhưng đang căng thẳng hơn do chuẩn bị tới cao điểm Tết

Ùn tắc trùng trùng, lớp lớp những ngày cận Tết - Ảnh 6.

Trong khi đó, tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường như Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Bạch Đằng..., mật độ xe cũng tăng cao trong những ngày gần đây

Ùn tắc trùng trùng, lớp lớp những ngày cận Tết - Ảnh 7.

Ở những tuyến đường này, mật độ taxi, xe tải, ô tô con rất lớn do nhu cầu chở khách ra vào sân bay, giao nhận hàng hóa... tăng cao. Không xảy ra vụ kẹt xe nghiêm trọng nào trong những ngày gần đây tại khu vực trên, nhưng thực tế do lượng xe tăng cao nên tốc độ di chuyển trung bình tại những tuyến đường này khá chậm

Ùn tắc trùng trùng, lớp lớp những ngày cận Tết - Ảnh 8.

Tương tự, giao thông ở khu vực trung tâm TP cũng đang căng thẳng hơn khi đang trong thời điểm giáp Tết. Nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của người dân tăng cao, kết hợp với việc tổ chức các lễ hội nên giao thông trên một số tuyến đường càng trở nên khó khăn hơn

Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, tình hình đi lại trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 tăng từ 5 - 10% so với cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 130% so với ngày thường. Trong đó, khu vực Bến xe Miền Đông và sân bay Tân Sơn Nhất được đánh giá là 2 điểm đặc biệt "nóng", có nguy cơ ùn tắc giao thông trong dịp Tết do nhu cầu đi lại tại đây rất lớn.

Lượng khách dự báo thông qua Bến xe Miền Đông dịp Tết năm nay tăng khoảng 2% so với cùng kỳ, tập trung từ ngày 22 tới 28 tháng Chạp, với ngày cao nhất vào khoảng 51.000 khách. Trong khi đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách cũng được dự báo tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017, đạt hơn 4,1 triệu hành khách thời gian cao điểm Tết từ ngày 30-1 đến 2-3 (tức từ 15 tháng chạp năm Đinh Dậu đến 15 tháng giêng năm Mậu Tuất). Hiện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cùng các bến xe đều đã đưa ra các phương án phục vụ nhu cầu đi lại cũng như giảm nguy cơ ùn tắc giao thông trong dịp Tết.


Chia sẻ