Hành khách có thể phải chịu 3 loại phí gồm phí thuê bãi đậu taxi, phí ra vào cổng sân bay, phí quá cảnh nhà xe TCP tương ứng lần lượt là 9.100 đồng, 10.000 đồng và đến 15.000 đồng…
Quy định về việc kiểm tra, soi chiếu đối với hành khách và hành lý xách tay đều được quy định rõ tại Khoản 8 Điều 44 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT.
Vì là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nên nhu cầu đi lại tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh. Cao điểm các chuyến bay trong ngày rơi vào khoảng khung giờ từ 18h đến 23h ngày mùng 5 Tết.
Lượng khách đổ về Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất ngày nghỉ lễ cuối cùng của Tết Quý Mão đã tăng mạnh so với thời điểm cùng kỳ trước khi có dịch COVID-19 (năm 2019).
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dự kiến trong ngày 24/1 (mùng 3 Tết) có 801 chuyến bay đi và đến, nhiều hơn thời điểm cận Tết.
Dù là ngày cao điểm phục vụ Tết nhưng các tuyến đường xung quanh và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đều khá thông thoáng. Trong khi đó, các khu vực cửa ngõ giao thông ở TPHCM cũng thông thoáng trong buổi chiều ngày cận Tết.
Biết trước tình hình sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc, ai nấy đều sắp xếp đến trước 1 - 2 tiếng so với quy định. Do chờ đợi làm thủ tục lâu một số người mệt mỏi đã ngồi bệt xuống các lối đi.
Hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng khách cao nhất trước Tết Nguyên đán, với hơn 128.000 lượt, trong đó gần 18.000 lượt đến ga quốc tế.
Ngày 17-1 (26 tháng chạp), lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cao nhất giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên đán, với 894 chuyến bay cùng 125.152 hành khách.
Vẫn biết bay mùa Tết là phải thế nhưng có công bằng không khi hành khách phải mua vé giá cao song chất lượng phục vụ kém, kéo dài năm này qua năm khác.