Tỷ phú Trung Quốc xịt bình cứu hỏa vào miệng để PR

PYL,
Chia sẻ

Một tỷ phú Trung Quốc đã không ngần ngại xịt bình cứu hỏa vào miệng để quảng cáo sản phẩm này an toàn.

Chen Guangbiao, tỷ phú và nhà từ thiện số 1 Trung Quốc, nổi tiếng với những chiêu thức PR gây sốc. Năm ngoái, ông đã bán không khí trong lành đóng lon như nước ngọt để nâng cao nhận thức về môi trường. 

Tỷ phú Trung Quốc xịt bình cứu hỏa vào miệng để PR 1

Ngày 4/12 vừa qua, Guangbiao lại tiếp tục khiến tất cả mọi người choáng váng khi tự xịt bình cứu hỏa vào miệng. Hôm đó, Guangbiao có mặt tại trung tâm huấn luyện cứu trợ thiên tai ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc để quảng bá một số thiết bị mới dùng cho việc cứu trợ khi thiên tai xảy ra.

Tỷ phú Trung Quốc xịt bình cứu hỏa vào miệng để PR 2

Guangbiao đã không ngần ngại ăn món cà ri cay xè rồi dùng bình cứu hỏa xịt thẳng vào miệng để chứng minh bình cứu hỏa mới do công ty ông sản xuất rất an toàn. Guangbiao cho biết loại bình cứu hỏa này được sản xuất từ protein thực vật, nó vẫn hiệu quả như bình chữa cháy thông thường nhưng hoàn toàn không độc hại. Tỷ phú lập dị thậm chí còn tự hào khoe bình cứu hỏa này có thể sử dụng để rửa mặt và miệng.

Màn biểu diễn của Guangbiao rõ ràng rất thuyết phục. Một người dân chứng kiến sự việc này cho biết: "Tôi đã thử dùng bình cứu hỏa này trên cơ thể mình. Nó khá tốt, thực tế nó có mùi giống như thảo dược".

Chia sẻ