Quảng cáo ngược đời: đàn ông mang bầu

Lanxiang,
Chia sẻ

Những tấm biển quảng cáo với hình ảnh các chàng trai mang bầu đang xuất hiện tràn lan khắp thành phố Chicago, nước Mỹ.

Quảng cáo ngược đời: đàn ông mang bầu 1
Thông điệp quảng cáo: "Đừng để bị quấy rối khi bạn là con gái"

Mới đây, thành phố Chicago, nước Mỹ đã phát động một chiến dịch làm dấy lên nhiều tranh cãi trong dư luận. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, một loạt những tấm biến quảng cáo chụp hình các chàng trai mang bầu đã được dựng lên xung quanh thành phố. Mục đích của chiến dịch này là kêu gọi những nam thanh niên trót làm bạn gái mang bầu có trách nhiệm hơn với hành vi của mình.
 
Quảng cáo ngược đời: đàn ông mang bầu 2
"Hầu hết thiếu niên mang bầu ngoài ý muốn"
 
Quảng cáo ngược đời: đàn ông mang bầu 3
"Để tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn hãy sử dụng bao cao su khi quan hệ hoặc chờ đợi"

Được biết, trong tuần này, những tấm biển quảng cáo độc đáo đã lan rộng ra khắp vùng ngoại ô Chicago, đặc biệt xuất hiện nhiều ở những khu vực gần trường học, nơi giới trẻ thường tụ tập. Ngoài những tấm poster có hình ảnh trên, chiến dịch cũng giới thiệu nhiều tấm biển in hình trẻ em với lời nhắn gửi đến mẹ mình.

Quảng cáo ngược đời: đàn ông mang bầu 4
 "Những cơ hội sẽ không đến với mẹ. Còn điều gì sẽ xảy ra với con?"

Quảng cáo ngược đời: đàn ông mang bầu 5
"Con nỗ lực gấp đôi nhưng không thể tốt nghiệp trung học vì mẹ sinh ra con khi ở tuổi thiếu niên"

Nhiều ý kiến chỉ trích rằng cách quảng cáo đầy tính châm biếm này không thể khiến giới trẻ nâng cao được nhận thức. Chúng không được xây dựng dựa trên cảm nhận của người trong cuộc. Nếu một bé gái phải làm mẹ khi mới mười mấy tuổi thì khi nhìn những tấm biển quảng cáo kiểu này, cô bé hoặc con của cô bé sẽ cảm thấy thế nào? Cảm giác đó chẳng khác nào bạn chính là kẻ thất bại trong cuộc sống. Trên thực tế, có rất nhiều bà mẹ trẻ đã làm được những điều rất tuyệt vời, họ đã nuôi dạy những đứa con thông minh, giỏi giang.

Dù vậy, một số người cho rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống riêng cho mình, thế giới không tồn tại một con đường hoàn hảo nhất. Dù không khuyến khích giới trẻ sinh con quá sớm, nhưng chúng ta cần giáo dục họ nghiêm túc chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Những chiến dịch như thế này thực sự rất có ý nghĩa và bổ ích. Đến nay, làn sóng tranh cãi xung quanh vấn đề này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chia sẻ