Twitter cho phép phần lớn nhân viên được làm việc tại nhà “mãi mãi”

Quiry,
Chia sẻ

Đây là chính sách mới rất bất ngờ đến từ một nền tảng MXH nổi tiếng toàn cầu.

Theo Dailymail đưa tin, Twitter vừa công bố hôm thứ Ba rằng họ sẽ cho phép nhiều nhân viên được làm việc từ xa vĩnh viễn. Nguyên nhân của động thái này được cho là bởi sự bùng phát của Covid-19 buộc các công ty phải thực hiện những thay đổi chưa từng có trên toàn cầu.

Cũng trong thông báo còn nhấn mạnh, đây là công ty công nghệ lớn đầu tiên cho phép nhân viên làm việc tại nhà vô thời hạn, ngay cả sau khi giãn cách xã hội kết thúc.

Giám đốc điều hành Jack Dorsey đã gửi email cho nhân viên, thông báo rằng khi văn phòng mở cửa, những nhân viên ở vị trí có thể làm việc từ xa đều được cấp quyền tiếp tục hình thức ấy.

Twitter cho phép phần lớn nhân viên được làm việc tại nhà “mãi mãi” - Ảnh 1.

Một phát ngôn viên của công ty cũng cho hay “Chúng tôi đã rất chu đáo trong cách tiếp cận vấn đề. Chúng tôi còn là một trong những công ty đầu tiên chuyển sang mô hình làm việc tại nhà. Công ty sẽ tiếp tục đặt sự an toàn của người dân và cộng đồng lên hàng đầu. Mở cửa văn phòng là việc của chúng tôi, còn quay lại hay không là lựa chọn của bạn.”

Tất cả các sự kiện trực tiếp tại Twitter đã bị hủy đến cuối năm. Twitter là một trong những công ty đầu tiên trong ngành kinh doanh công nghệ kêu gọi nhân viên làm việc từ xa khi Covid-19 lần đầu tiên xuất hiện ở Mỹ vào giữa tháng 3.

Cũng trong tháng Ba vừa qua, giám đốc nhân sự Twitter - Jennifer Christie cho biết văn hóa làm việc của công ty sẽ không còn dập khuôn và cứng nhắc sau đại dịch. Ngoài Twitter, những gã khổng lồ công nghệ khác như Facebook và Google đã cho phép hầu hết nhân viên làm việc từ xa đến cuối năm nay.

Twitter cho phép phần lớn nhân viên được làm việc tại nhà “mãi mãi” - Ảnh 2.

Theo Daily Mail

Chia sẻ