Tưởng mang đa thai, người phụ nữ kinh hãi khi bác sĩ lôi một khối u bướu khủng, nặng đến 35kg ra khỏi cơ thể

HH,
Chia sẻ

Mới đây, các bác sĩ tại Trung Quốc mới tiến hành lấy khối u nặng đến 35kg ra khỏi buồng trứng của người phụ nữ ngỡ là mang đa thai.

Bà Huân (59 tuổi, Trung Quốc) cứ ngỡ mình mang thai ba nhưng thực tế đó lại là sự phát triển của u nang buồng trứng lành tính, chứa đầy nước, chiếm toàn bộ khoang bụng của bà. Khối u này chặn nhiều cơ quan nội tạng, bao gồm gan, lá lách và thận.

Tưởng mang đa thai, người phụ nữ kinh hãi khi bác sĩ lôi một khối u bướu to lù lù nặng đến 35kg ra khỏi cơ thể - Ảnh 1.

Bà Huân (59 tuổi, Trung Quốc) cứ ngỡ mình mang thai ba nhưng thực tế đó lại là sự phát triển của u nang buồng trứng lành tính

Các bác sĩ phẫu thuật đã loại bỏ 33 lít chất lỏng dạng nhầy, màu nâu từ khối u buồng trứng của bà. GS Lý Bội Lĩnh (khoa sản phụ khoa của bệnh viện Đại học Y Cáp Nhĩ Tân, phía bắc Trung Quốc) chia sẻ: "Trong 38 năm làm bác sĩ, tôi từng phẫu thuật vô số khối u lớn nhưng thực sự chưa bao giờ nhìn thấy khối u nào khổng lồ như thế này. Khối u khổng lồ chiếm toàn bộ diện tích khoang chậu khiến cơ quan nội tạng bị chèn ép, không thể nhìn thấy khi siêu âm. Bệnh nhân gầy như một cây sậy nhưng bụng to như đang mang thai đôi hoặc ba vậy".

Tưởng mang đa thai, người phụ nữ kinh hãi khi bác sĩ lôi một khối u bướu to lù lù nặng đến 35kg ra khỏi cơ thể - Ảnh 2.

Khối u buồng trứng được hút ra từ bụng bà Huân.

Bệnh nhân cho biết, với tình trạng này, bà không thể nằm thẳng khi ngủ và luôn phải ngồi với một cái gối chống sau lưng. Con gái bà nhận định, khối u bắt đầu to lên nhưng mẹ mình không muốn đi bệnh viện và chỉ đồng ý đi khi tình trạng khó thở hoành hành.

Tưởng mang đa thai, người phụ nữ kinh hãi khi bác sĩ lôi một khối u bướu to lù lù nặng đến 35kg ra khỏi cơ thể - Ảnh 3.

Chiếc bụng khổng lồ trước khi làm phẫu thuật.

Mất 90 phút phẫu thuật, bà Huân được các bác sĩ lấy ra khối u nang buồng trứng lành tính siêu to. GS Lĩnh cho biết, u nang buồng trứng là dạng khối u lành tính phổ biến nhất được tìm thấy ở phụ nữ, nhưng chúng cũng có thể trở thành ác tính.

Tưởng mang đa thai, người phụ nữ kinh hãi khi bác sĩ lôi một khối u bướu to lù lù nặng đến 35kg ra khỏi cơ thể - Ảnh 4.

Mất 90 phút phẫu thuật, bà Huân được các bác sĩ lấy ra khối u nang buồng trứng lành tính siêu to.

Khối u buồng trứng có thể ảnh hưởng đến phụ nữ ở mọi lứa tuổi, nhưng sự tăng trưởng không phải lúc nào cũng rõ ràng. Chúng thường được phát hiện khi chúng bắt đầu xâm chiếm diện tích của các cơ quan lân cận và gây khó chịu.

Tưởng mang đa thai, người phụ nữ kinh hãi khi bác sĩ lôi một khối u bướu to lù lù nặng đến 35kg ra khỏi cơ thể - Ảnh 5.

Bụng bà Huân xẹp xuống sau khi lấy khối u buồng trứng.

U nang buồng trứng là gì?

Theo NHS, bướu được lấp đầy gần như hoàn toàn với chất lỏng, được gọi là u nang buồng trứng lành tính. Nó phát triển từ biểu mô bề mặt của buồng trứng. Các biểu mô lót ở bề mặt bên ngoài hoặc bên trong của các cơ quan và mạch máu trên khắp cơ thể.

U nang buồng trứng có nhiều dạng khác nhau. Theo tài liệu y khoa, các khối u nhầy chiếm 15% gọi là khối u buồng trứng biểu mô lành tính. Các khối u biểu mô buồng trứng chiếm phần lớn trong tất cả các khối u buồng trứng (60-70%).

Khoảng 80% các khối u nhầy là lành tính, trong khi 20% là ung thư... Chúng thường xuất hiện trong độ tuổi từ 30 đến 50. Các biến chứng thường gặp nhất của u nang buồng trứng lành tính, nói chung là tình trạng xoắn, chảy máu nghiêm trọng và vỡ trong ổ bụng...

Tưởng mang đa thai, người phụ nữ kinh hãi khi bác sĩ lôi một khối u bướu to lù lù nặng đến 35kg ra khỏi cơ thể - Ảnh 7.

Khi nào nên lo lắng mình có bị ung thư buồng trứng hay không?

Theo NHS, các triệu chứng của ung thư buồng trứng có thể khó nhận ra, đặc biệt là ở giai đoạn sớm. Chúng thường giống như các triệu chứng của các tình trạng ít nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS).

Các triệu chứng phổ biến nhất của ung thư buồng trứng là:

- Cảm giác bụng liên tục cồng kềnh.

- Bụng sưng to.

- Khó chịu ở vùng bụng hoặc vùng chậu.

- Cảm thấy no nhanh khi ăn, hoặc chán ăn.

- Cần đi tiểu thường xuyên hơn hoặc khẩn cấp hơn bình thường.

Các triệu chứng khác của ung thư buồng trứng có thể bao gồm:

- Tình trạng khó tiêu hoặc buồn nôn kéo dài.

- Đau khi quan hệ.

- Thay đổi thói quen đại tiện.

- Đau lưng.

- Chảy máu âm đạo - đặc biệt là chảy máu sau khi mãn kinh.

- Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi.

- Giảm cân không chủ ý.

Chia sẻ