Từ Hy Viên qua đời vì bệnh cúm: Cảnh báo 2 loại thuốc không tự ý dùng khi mắc, rất dễ gặp biến chứng nguy hiểm
Thông tin diễn viên Từ Hy Viên qua đời do biến chứng cúm mùa nhắc chúng ta một lần nữa không chủ quan tự ý chữa bệnh với những loại thuốc này.
Mới đây, thông tin diễn viên Từ Hy Viên qua đời do biến chứng cúm mùa gây xôn xao cộng đồng mạng. Sao phim "Vườn sao băng" mới 48 tuổi nhưng chỉ vì viêm phổi - biến chứng khi bị cúm mùa tại Nhật Bản - cô đã mãi mãi ra đi, khiến người hâm mộ vô cùng thương xót.
Bệnh cúm là một trong những căn bệnh thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, căn bệnh này đều có thể dễ dàng mắc vì khả năng lây nhiễm cao. Nhất là trong tình hình thời tiết hiện nay, khí hậu mùa đông - xuân tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm sinh sôi, lây nhiễm.
Có một sự thật hiện nay là, nhiều người dân hễ thấy mình có dấu hiệu mắc bệnh cúm là tự ý đi mua thuốc về uống. Điều này dễ dẫn đến biến chứng khôn lường, thậm chí "đoạt mạng" rất nhanh và những cái chết như nữ diễn viên xấu số kia không hề hiếm gặp trong cuộc sống hàng ngày.
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), có 2 loại thuốc không tự ý dùng khi bị bệnh cúm vì dễ gây biến chứng, thậm chí tử vong đáng tiếc.
2 loại thuốc không tự ý dùng khi bị bệnh cúm
1. Thuốc trị cúm Tamiflu
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, hiện nay nhiều người thấy có dấu hiệu mắc bệnh cúm là ra hiệu thuốc hoặc đặt mua Tamiflu về uống. Nhiều người tin đây là biệt dược trị cúm, uống vào sẽ khỏi bệnh nhanh.
Tuy nhiên, theo chuyên gia, khi có dấu hiệu mắc bệnh cúm thì chúng ta cần đi khám, bác sĩ sẽ đưa ra chẩn đoán, cho làm xét nghiệm, kết luận và chỉ định dùng thuốc kháng virus là Tamiflu, lúc đó mới đi mua và dùng.
Việc tự ý dùng loại thuốc này khi chưa xác định chính xác có thể dẫn đến nguy cơ kháng thuốc. Sau này khi mắc cúm, bệnh nặng hơn thì không thể dùng Tamiflu để điều trị.
Chưa kể, Tamiflu chỉ có tác dụng diệt trừ một số chủng cúm nhất định, trong khi cúm có hàng trăm chủng khác nhau. Với những người có bệnh lý nền, khỏe mạnh, khi mắc cúm với triệu chứng nhẹ, việc dùng Tamiflu cũng không cần thiết.
Trong văn bản khẩn của Cục Quản lý Khám chữa bệnh do Phó Cục trưởng Nguyễn Trọng Khoa ký ban hành nêu rõ: Tamiflu là loại thuốc được chỉ định trong trường hợp người bệnh nhiễm cúm (nghi ngờ hoặc xác định) có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ, không được tự ý sử dụng khi không có chỉ định của bác sĩ do làm tăng nguy cơ đề kháng thuốc dẫn đến những tác dụng không mong muốn và tổn thất về kinh tế.
Tamiflu hiện nay chủ yếu sử dụng đối với bệnh nhân mắc cúm nặng, hoặc đối tượng có nguy cơ bệnh tiến triển nặng, được dùng khi có chỉ định của bác sĩ. Nếu sử dụng không đúng cách sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc.
2. Thuốc kháng sinh
Mỗi loại thuốc kháng sinh sẽ có tác dụng diệt trừ một hoặc một số vi khuẩn nhất định. Nhưng cúm là bệnh do virus gây ra. Việc sử dụng kháng sinh để chữa cúm không có tác dụng. Không những thế, sử dụng kháng sinh không đúng cách còn gây ra hậu quả về lâu dài mang tên kháng kháng sinh. Vì vậy, thông thường bệnh nhân cúm không nên dùng thuốc kháng sinh.
Tất nhiên, trong nhiều trường hợp, người mắc bệnh cúm vẫn được bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh là do tùy vào tình trạng bệnh, nếu bị thêm vi khuẩn xâm nhập thì chỉ định dùng kháng sinh là thích hợp. Lúc này, kháng sinh dùng đúng sẽ phát huy hiệu quả. Ngược lại, nó có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.
Vậy, khi bị bệnh cúm cần làm gì để nhanh khỏi, tránh biến chứng?
Các chuyên gia khuyên người dân, nếu xuất hiện dấu hiệu của bệnh cúm nên đi kiểm tra để biết chính xác mình mắc tình trạng gì. Sau đó, bác sĩ sẽ có chỉ định dùng thuốc gì, dùng với liều lượng ra sao.
Tuyệt đối không mua thuốc bừa bãi để chữa bệnh cúm hay bất cứ căn bệnh nào khác. Nếu không đi thăm khám tại các cơ sở y tế, bạn cũng nên ra các hiệu thuốc lớn, được dược sĩ tư vấn để chữa bệnh đúng, sớm khỏi bệnh nhất có thể.
(Nguồn ảnh: Internet)