Trường Tương Tư: Câu thoại lý giải vì sao Thương Huyền và Tương Liễu chỉ có thể là "anh trai mưa" của Tiểu Yêu

Đào Anh Tú,
Chia sẻ

Đây là lý do Tương Liễu và Thương Huyền không bao giờ có thể trở thành người đàn ông ở bên cạnh Tiểu Yêu.

Trong Trường Tương Tư, cả ba nhân vật Thương Huyền, Tương Liễu và Đồ Sơn Cảnh đều dành tình cảm sâu đậm cho Tiểu Yêu. Thế nhưng đến cuối cùng, người nắm giữ được trái tim của Tiểu Yêu chỉ có một mình Đồ Sơn Cảnh mà thôi.

Nếu ai đó hỏi vì sao không thể là Thương Huyền hay Tương Liễu, đáp án đơn giản là bởi hai người này ngay từ đầu đã không phù hợp với Tiểu Yêu. Trong tập 23, khi Tiểu Yêu và ông ngoại là Tây Viêm vương nói chuyện cùng nhau, ông đã hỏi cô muốn một nam nhân thế nào. Nghe vậy, Tiểu Yêu bảo rằng:

"Có lẽ ở một mình quá lâu rồi, con muốn tìm một người bầu bạn. Nhưng con quá nhát gan, chẳng tin ai cả. Dù sao, đến mẹ ruột còn có thể vứt bỏ con, sao con có thể tin vào một nam nhân cơ chứ. Nhưng con biết, con sợ nam nhân giống như ông ngoại và phụ vương vì trong lòng hai người, luôn có sự lựa chọn quan trọng hơn nữ nhân".

Trường Tương Tư: Câu thoại lý giải vì sao Thương Huyền và Tương Liễu chỉ có thể là "anh trai mưa" của Tiểu Yêu - Ảnh 1.

Tiểu Yêu sợ những người đàn ông mà trong lòng họ, luôn có sự lựa chọn quan trọng hơn nữ nhân.

Sau đó, Tiểu Yêu khẳng định: "Trừ phi trên thế gian này có một nam nhân bất luận đối mặt với lựa chọn nào, con cũng là lựa chọn hàng đầu của người ấy, bất luận gặp phải nguyên nhân gì, người ấy cũng không từ bỏ con. Chỉ có như thế, con mới sống cùng người ấy trọn đời".

Câu nói này thể hiện tiêu chí tối quan trọng trong lòng Tiểu Yêu về người bạn đời. Và trong số 3 nhân vật nam chính, chỉ có Đồ Sơn Cảnh mới phù hợp với tiêu chí ấy mà thôi.

Thương Huyền, người từ bỏ tư tình để chọn thiên hạ

Thương Huyền chắc chắn là người không phù hợp với Tiểu Yêu nhất. Thậm chí, từ một góc độ nào đó, Thương Huyền cũng giống như Tây Viêm vương và Hạo Linh vương - cha của Tiểu Yêu.

Trường Tương Tư: Câu thoại lý giải vì sao Thương Huyền và Tương Liễu chỉ có thể là "anh trai mưa" của Tiểu Yêu - Ảnh 2.

Trong số 3 nam chính, Thương Huyền là người không phù hợp với Tiểu Yêu nhất.

Thương Huyền yêu Tiểu Yêu, vì thế anh ta rất khó chịu khi thấy nàng ở bên Đồ Sơn Cảnh. Dẫu vậy, bởi cần sự trợ giúp của gia tộc Đồ Sơn, anh ta đã quyết định đẩy cô gái mình yêu về phía "tình địch".

Chỉ riêng hành động này cũng đã đủ để chứng tỏ rằng trong lòng anh, dù vì lý do gì đi nữa, đại nghiệp thống nhất thiên hạ mới là điều quan trọng nhất. Đáng tiếc là để có được thiên hạ, Thương Huyền phải mất đi người con gái mình muốn che chở, bao bọc.

Tương Liễu, người xem đại nghĩa là điều quan trọng nhất

Tương Liễu dành cho Tiểu Yêu một tình cảm chân thành, sâu sắc. Chỉ vì lời cầu xin của Tiểu Yêu, Tương Liễu sẵn sàng dẫn cổ trùng vào người dù đã được cảnh báo rằng a"thứ như tình cổ không chỉ đòi mạng mà còn đòi cả trái tim, cậu có chín cái mạng nhưng chỉ có một trái tim, đã cho đi là sẽ chẳng lấy lại được nữa".

Trường Tương Tư: Câu thoại lý giải vì sao Thương Huyền và Tương Liễu chỉ có thể là "anh trai mưa" của Tiểu Yêu - Ảnh 3.

Tương Liễu yêu Tiểu Yêu rất nhiều...

Ở tập 22, Tương Liễu đáng ra đã có thể giết chết Thương Huyền. Thế nhưng vì Tiểu Yêu liều mạng che chắn cho Thương Huyền, Tương Liễu đã chọn rời đi. Sau đó dưới thân phận Phòng Phong Bội, Tương Liễu đã dạy thuật bắn cung cho Tiểu Yêu để từ nay về sau nếu có gặp nguy hiểm, cô sẽ có năng lực phản kháng và không phải liều mình che chắn cho ai nữa.

Còn rất nhiều chuyện khác mà Tương Liễu đã làm cho Tiểu Yêu. Anh xem cô quan trọng hơn sinh mạng của chính mình. Tuy nhiên, điều tối quan trọng với Tương Liễu lại không phải Tiểu Yêu, mà là nghĩa quân Thần Vinh.

Trường Tương Tư: Câu thoại lý giải vì sao Thương Huyền và Tương Liễu chỉ có thể là "anh trai mưa" của Tiểu Yêu - Ảnh 4.

... thế nhưng anh không thể vì cô mà từ bỏ nghĩa quân Thần Vinh.

Trong một lần dạy bắn cung cho Tiểu Yêu, vì không kiềm chế được tình cảm, anh đã bảo Tiểu Yêu hãy từ bỏ thân phận vương cơ để theo mình ngao du tứ phương. Dẫu vậy, khi Tiểu Yêu nói rằng chỉ cần anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, cô sẽ đi theo anh thì Tương Liễu lại ngập ngừng. Dễ thấy, khi đặt tình yêu và đại nghĩa lên bàn cân, anh đã chọn từ bỏ tình yêu.

Đồ Sơn Cảnh, người duy nhất luôn luôn chọn Tiểu Yêu

Đồ Sơn Cảnh là nhị thiếu chủ của gia tộc Đồ Sơn giàu ngang một nước, nổi danh thiên hạ với biệt hiệu Thanh Khâu công tử. Thế nhưng vì những âm mưu của đại thiếu chủ Đồ Sơn Hầu, cuộc đời chàng từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.

Trường Tương Tư: Câu thoại lý giải vì sao Thương Huyền và Tương Liễu chỉ có thể là "anh trai mưa" của Tiểu Yêu - Ảnh 5.

Vì Tiểu Yêu, Đồ Sơn Cảnh sẵn sàng từ bỏ thân phận Thanh Khâu công tử để làm một Diệp Thập Thất bình thường.

Ở thời khắc tăm tối nhất cuộc đời, Đồ Sơn Cảnh được Tiểu Yêu giúp đỡ nên đem lòng yêu cô. Vì Tiểu Yêu, anh mới đứng về phía Thương Huyền ở thời điểm Thương Huyền nguy nan tứ bề.

Khi Tiểu Yêu nói rằng cô đồng ý gặp anh là bởi cần anh giúp Thương Huyền, Đồ Sơn Cảnh chẳng để tâm. Tiểu Yêu bảo anh uống thuốc độc, anh liền uống. Thậm chí, anh chẳng ngại từ bỏ thân phận tộc trưởng tương lai - đồng nghĩa với việc từ bỏ toàn bộ quyền lực, gia sản để có thể hủy hôn ước với Phòng Phong Ý Ánh.

Trường Tương Tư: Câu thoại lý giải vì sao Thương Huyền và Tương Liễu chỉ có thể là "anh trai mưa" của Tiểu Yêu - Ảnh 6.

Mong ước lớn nhất trong đời Đồ Sơn Cảnh, đó là sớm tối đều được ở cạnh Tiểu Yêu.

Tất nhiên, cũng phải nói rằng số phận không đẩy Đồ Sơn Cảnh vào thế không thể lựa chọn như Tương Liễu hay Thương Huyền. Thế nhưng chẳng thể phủ nhận rằng trong mọi hoàn cảnh phải đối mặt, Đồ Sơn Cảnh luôn xem Tiểu Yêu là sự lựa chọn hàng đầu. Cũng bởi thế, chỉ mình anh mới có thể mang đến hạnh phúc cho Tiểu Yêu mà thôi.

Bộ phim Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính hiện đang được chiếu trên WeTV.

Chia sẻ