Trung Quốc: Sập khách sạn dùng để cách ly trong mùa dịch COVID-19, 70 người mắc kẹt

Hải Võ,
Chia sẻ

Tờ The Paper cho hay, khách sạn bị sập được sử dụng như một địa điểm cách ly chỉ định phục vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Quan chức Cục quản lý ứng phó khẩn cấp thành phố Tuyền Châu cho biết, khách sạn bị sập có tên Xinjia. Thông tin trên website của chính quyền thành phố cho hay, khách sạn này bị đổ sập vào khoảng 19h30 tối nay, khiến khoảng 70 người bị mắc kẹt. Chính quyền thành phố và chính quyền quận sở tại đã tổ chức lực lượng cứu hộ và tính đến 21h (giờ địa phương) đã có 23 người mắc kẹt được giải cứu.

Trong khi đó, tờ The Paper (Trung Quốc) cập nhật đến 22h, cho biết đã có 70 người được giải cứu.

Trung Quốc: Sập khách sạn dùng để cách ly trong mùa dịch COVID-19, 70 người mắc kẹt - Ảnh 2.

Hình ảnh hiện trường vụ sập khách sạn ở Phúc Kiến tối 7/3 (Ảnh: The Paper)

Tờ The Paper cho hay, khách sạn này được sử dụng như một địa điểm cách ly chỉ định phục vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Một nhân viên của khách sạn Xinjia nói với báo Thanh niên Bắc Kinh, cho biết các nhân viên của khách sạn thông báo tình hình cho nhau trên ứng dụng Wechat và đa số đều không gặp vấn đề gì, tuy nhiên đây là khách sạn được chính quyền chỉ định là địa điểm cách ly theo dõi y tế trong mùa dịch COVID-19, do đó những người bị cách ly tại đây "có thể bị ảnh hưởng".

Bộ tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã điều động tổ công tác đến hiện trường nhằm hỗ trợ công tác giải cứu.

Nguyên nhân vụ sập khách sạn vẫn đang được nhà chức trách làm rõ. Khách sạn Xinjia đi vào hoạt động từ tháng 6/2018 với 80 phòng - theo Thời báo Hoàn Cầu.

Xin mời độc giả  TẠI ĐÂY để cập nhật tin tức liên quan đến coronavirus trên thế giới, bao gồm tình hình kiểm soát dịch, số người mắc, số người tử vong... các nước đang làm gì để đối phó với dịch bệnh.

Chia sẻ