Trung Quốc chưa có kế hoạch khôi phục nhiều đường bay quốc tế

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc),
Chia sẻ

Liên tiếp hai ngày nay, Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất 6 tháng gần đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, nước này vẫn nhất quán theo đuổi chính sách Zero COVID. Trung Quốc cũng chưa có kế hoạch cụ thể về khôi phục nhiều đường bay quốc tế.

Số ca mắc mới COVID-19 dao động khoảng 3.500-3.800 ca/ngày, nhiều giải pháp phòng chống dịch vẫn đang được tăng cường. Ủy ban Y tế Quốc gia, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh sẽ hướng dẫn các địa phương tiếp tục tuân thủ chiến lược ngăn chặn các trường hợp lây nhiễm từ nước ngoài và các trường hợp bùng phát nội địa theo phương châm khoa học, chính xác, chặt chẽ để khoanh vùng hẹp nhất và dập dịch nhanh nhất. Lãnh đạo Bộ Giáo dục Trung Quốc khuyến cáo các trường không được lơ là cũng như không được chống dịch thái quá, ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Trung Quốc chưa có kế hoạch khôi phục nhiều đường bay quốc tế - Ảnh 1.

Thành phố Bắc Kinh, một trong những địa phương có dịch nặng, với vài chục ca mỗi ngày khuyến cáo các công ty, đơn vị không nên tổ chức các cuộc họp thường niên hoạt động đào tạo, dạ tiệc, các hoạt động đông người. TP Trịnh Châu 13 triệu dân vừa bỏ phong tỏa thì nhà máy Foxcon ở Trịnh Châu - chuyên sản xuất các sản phẩm cho Apple bán khắp thế giới bị phong tỏa 7 ngày. Dù số ca mắc không cao, dao động 3.500 -3.800 ca/ngày nhưng Trung Quốc vẫn tăng cường các giải pháp phòng chống. 

Một số tỉnh thành cho rằng công tác chống dịch cần quyết liệt tại những ổ dịch nhưng không nên làm ở quy mô rộng và kéo dài mà nhắm trúng mục tiêu. Du học sinh nước ngoài cũng quay lại Trung Quốc nếu tuân thủ cách ly.

Chia sẻ