Tròn mắt với quả tim người để bên ngoài 25 phút vẫn đập thình thịch

Khánh Linh,
Chia sẻ

Điều đáng lưu ý là quả tim này khác với quả tim bình thường. Nó vốn thuộc về một bệnh nhân nghiện ma túy trong suốt 15 năm.

Một quả tim bình thường sau khi được lấy ra khỏi cơ thể trong 60 giây vẫn có thể tiếp tục đập, nhưng quả tim trong đoạn clip dưới đây do chịu ảnh hưởng của lượng ma túy quá nhiều trong cơ thể nên vẫn tự đập trong suốt 25 phút.

Đoạn clip cho thấy một quả tim, to gấp 3 lần quả tim bình thường đang đập đều đặn mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào.
 
Quả tim kì dị to gấp 3 lần tim bình thường.

Theo Mirror, quả tim này được lấy ra khỏi cơ thể một bệnh nhân bị nghiện. Anh này đã lạm dụng ma túy trong suốt 15 năm. Đoạn clip do MEDspiration, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về y tế và khoa học, cung cấp. 

Nav Badesha, giám đốc điều hành và cũng là chủ tịch của MEDspiration cho biết: “Việc quả tim tiếp tục đập có thể là do sự biến đổi của tế bào tim dưới tác động của việc làm dụng ma túy trong một thời gian dài”.

tim-de-ben-ngoai-25-phut-van-dap
Kích cỡ quả tim to hơn rất nhiều so với những quả tim người bình thườn khác.

Bên cạnh việc tăng nhịp tim của người sử dụng, ma túy cũng làm giảm “sự lưu thông máu ở động mạch vành do hệ thần kinh giao cảm làm co thắt mạch máu”. Vì vậy quả tim phải làm việc nhiều hơn do lượng máu và oxy cung cấp bị hạn chế và đó là lí do tại sao trái tim dần phồng to ra.

Bác sĩ Badasha giải thích: “Rất có thể quả tim này đã thích nghi với sự thiếu máu cơ tim trong suốt 15 năm nên nó phải tăng độ bền để có thể tự đập mà không cần oxy trong 25 phút”.

(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ