Bé đến tuổi ăn dặm nhưng không hợp tác, mẹ rất phiền não. Dưới đây là những mẹo giúp bé ăn ngon miệng mẹ tham khảo nhé.
Trong khi cho trẻ ăn dặm, nhiều thói quen cha mẹ nghĩ là tốt cho con nhưng thực chất đang làm hại chúng.
Trẻ hay chảy nước dãi là phản ứng bình thường của cơ thể, nó tuy gây ra một chút phiền phức trong việc chăm sóc nhưng lại có lợi rất nhiều cho trẻ.
Thói quen mút tay ở trẻ là việc cực kỳ bình thường, nhưng đằng sau đó là những mối liên quan tới não bộ và một số điều mà bố mẹ nào cũng cần phải biết.
Bột - cháo là những món ăn dặm đầu tiên mà trẻ làm quen nên khi chế biến, bố mẹ cần hết sức lưu ý. Nếu không cho bé ăn uống đúng cách, không những ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của trẻ mà còn có thể gây hại cho cơ thể.
Có 3 lý do để các mẹ không nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn đồ ăn dặm có nêm mắm muối mà nhiều người vẫn hiểu lầm.
Sau nhiều lần cân nhắc, chị Thùy Linh đã quyết định áp dụng phương pháp ăn dặm truyền thống với con trai mình bởi cách chế biến nhanh mà vẫn đủ chất dinh dưỡng. Mỗi lần nấu chị Linh chỉ mất đúng 20 phút là bé Ken đã có một bữa ăn ngon lành.
Cho con ăn bổ sung đúng cách có thể giúp trẻ hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và phòng tránh suy dinh dưỡng thấp còi, cũng như nhiều bệnh tật về sau.
Việc chuẩn bị đầy đủ những đồ dùng thiết yếu khi bắt đầu cho bé ăn dặm sẽ giúp trẻ ăn uống khoa học, lành mạnh hơn.
Những mẹ đã từng cho con ăn dặm theo phương pháp bé tự chỉ huy (BLW) chắc chắn sẽ không lạ gì với những tình huống dở khóc dở cưới dưới đây.