Tranh cãi trước BXH tam mỹ nhân Hong Kong và Đại Lục: Cúc Tịnh Y được so sánh với Lý Gia Hân, Vương Tổ Hiền

Hoàng Linh,
Chia sẻ

Sự xuất hiện của Cúc Tịnh Y khiến "team Đại Lục" lép vế trước "team Hong Kong".

Showbiz không thiếu nhất chính là mỹ nhân nhưng mọi người có để ý rằng giữa những mỹ nhân Hong Kong và mỹ nhân Đại Lục lại tồn tại khoảng cách rất lớn.

Trang Sohu mới đây đã liệt kê ra danh sách những mỹ nhân đại diện cho nhan sắc ở Hong Kong và Đại Lục để minh chứng cho điều này.

Nói đến "tam mỹ nhân Hong Kong" thì phải gọi tên của Lý Gia Hân, Vương Tổ HiềnKhâu Thục Trinh. Có thể nói, họ đều là những mỹ nhân "nghiêng nước nghiêng thành" ở xứ Cảng Thơm với vẻ đẹp "vạn người mê" và luôn trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện.

Màn so sánh "tam mỹ nhân Hong Kong" và "tam mỹ nhân Đại Lục" gây tranh cãi - Ảnh 1.

Lý Gia Hân

Nếu như Lý Gia Hân chính là Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong, Vương Tổ Hiền được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á" thì Khâu Thục Trinh lại là "bom sex" với vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa ngọt ngào. Dù ở Hong Kong vẫn còn rất nhiều mỹ nhân nhưng ba nữ diễn viên trên chính là những đại diện tiêu biểu nhất.

Vương Tổ Hiền

Vương Tổ Hiền

Khâu Thục Trinh

Khâu Thục Trinh

Tuy nhiên, "tam mỹ nhân Đại Lục" lại gây ra tranh cãi khi bao gồm Trần Hồng, Tưởng Cần Cần và Cúc Tịnh Y. Trần Hồng là "đệ nhất mỹ nhân Đại Lục", nhan sắc của cô không còn là điều phải bàn cãi và Tưởng Cần Cần cũng vậy.

Nhưng Cúc Tịnh Y lại không được cư dân mạng ủng hộ trong việc trở thành đại diện nhan sắc cho "team Đại Lục" bởi cô từng vướng phải nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Vẻ đẹp của "mỹ nhân 4.000 năm" này khá nổi bật so với những đồng nghiệp cùng thời nhưng nếu so sánh với dàn "đại mỹ nhân" ở trên thì cô lại lép vế hoàn toàn.

Trần Hồng

Trần Hồng

Tưởng Cần Cần

Tưởng Cần Cần

Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y

Nguồn: Sohu

Chia sẻ