Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly

Phạm Tùng,
Chia sẻ

Đêm 21/3, khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tiếp đón hàng trăm công dân Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài về nước và người nước ngoài đến Việt Nam từ vùng dịch để cách ly phòng dịch COVID-19.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 1.

Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp là nơi cách ly những người đi về hoặc từng qua vùng có dịch; người tiếp xúc gần với người xác định mắc COVID-19 trong trường hợp vượt khả năng tiếp nhận của cơ sở y tế.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 2.

Trong đó, tòa nhà A1 tại khu nhà thành khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 có quy mô gồm 19 tầng nổi, 1 tầng hầm. Mỗi tầng có 14 phòng ở và 1 phòng sinh hoạt chung.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 3.

Tầng 1 làm khu vực nấu ăn, các tầng 2, 3 là nơi làm việc của các lực lượng chức năng, từ tầng 4 đến tầng 19 là nơi cách ly tập trung. Khu nhà ở có 252 phòng, đáp ứng quy mô lưu trú cho 2.000 người.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 4.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 5.

Từ đêm ngày 18/3, khu nhà ở học sinh, sinh viên đã tiếp đón để cách ly hàng trăm công dân Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài về nước và người nước ngoài đến Việt Nam.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 6.

Theo ghi nhận vào đêm ngày 21/3, hàng trăm công dân đã được di chuyển về đây.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 7.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 8.

Tất cả đều được trang bị khẩu trang đẩy đủ.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 9.

Công dân di chuyển đồ đạc, tập trung xếp hàng lần lượt di chuyển.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 10.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 11.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 12.

Mọi công đoạn thủ tục diễn ra nhanh chóng, chỉ sau ít phút các công dân đã di chuyển vào tòa nhà cách ly.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 13.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 14.

Nhân viên y tế, lái xe trang bị kín đồ bảo hộ theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 15.

Sau khi đưa các công dân đến khu cách ly xe ô tô di chuyển được phun khử trùng.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 16.

Tại đây sẽ bố trí 1 đội y tế dự phòng, 2 đội đảm bảo y tế (15 người) làm nhiệm vụ. Đồng thời được bố trí nhân lực phục vụ hậu cần, y tế và trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt cá nhân của người cách ly tập trung.

Trắng đêm đón công dân từ vùng dịch vào khu cách ly - Ảnh 17.

Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, an ninh trật tự tại khu cách ly, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp Công an quận Hoàng Mai, lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ tổ dân phố ... đã tiến hành lập gần 10 chốt chặn tại khu vực. Trong đó, lược lượng công an huy động 40 người, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố 40 người tham gia vào công tác đảm bảo an ninh.

Chia sẻ