Trả tự do cho ba chú voi ở vườn thú Hà Nội

K.L,
Chia sẻ

Nhờ có hàng rào điện mà từ nay, ba chú voi ở vườn thú Hà Nội đã có thể tự do đi lại, vui chơi trong khu nuôi dưỡng bán tự nhiên.


Trả tự do cho ba chú voi ở vườn thú Hà Nội
Ngày 8- 8, Tổ chức Động vật Châu Á và Tổ chức Thay đổi vì Động vật đã tặng Vườn thú Hà Nội công trình hàng rào điện cho khu chăm sóc voi. Với mục đích đem lại cuộc sống tự do, được thoải mái đi lại trong khu nuôi tự nhiên bán hoang dã.
Trả tự do cho ba chú voi ở vườn thú Hà Nội

Hàng rào điện khu voi có bốn dây, cao 2m, với tổng chiều dài lắp đặt 180m, được các nhân viên của Tổ chức Động vật châu Á, các tình nguyện viên, và nhân viên vườn thú lắp đặt trong hai tuần giúp đảm bảo an toàn cho voi và khách thăm quan.

Trả tự do cho ba chú voi ở vườn thú Hà Nội

Quan trọng hơn cả, hệ thống hàng rào giúp ba cá thể voi châu Á được tự do di chuyển trong khu bán hoang dã rộng gần 1.500 m2 đầy cỏ xanh, cải thiện phúc lợi cho chúng. Công trình đồng thời cũng hỗ trợ các cán bộ nhân viên chuyên trách tại Vườn thú tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Trả tự do cho ba chú voi ở vườn thú Hà Nội

“Các rào điện này sử dụng dòng điện 6,4 – 8,4 KW, khi tiếp xúc với người hoặc vật sẽ đẩy người hoặc vật ra chứ không hút vào, đây cũng là hệ thống được nhiều vườn thú trên thế giới sử dụng”, đại diện Tổ chức Động vật Châu Á cho hay.

Trả tự do cho ba chú voi ở vườn thú Hà Nội

Trong hai tuần từ ngày 15/5 đến ngày 29/5, nhân viên vườn thú Hà Nội và tổ chức Động Vật Châu á đã hoàn thành thi công hàng rào điện.

Trả tự do cho ba chú voi ở vườn thú Hà Nội
Ba chú voi ở vườn thú Hà Nội lần lượt có tên là Thái, Banang và H Khun. Thái ở vườn thú từ năm 2010, còn Banang và H Khun được chuyển từ Đắk Lắc từ năm 2014. Tại đây, cả 3 cá thể voi cái này bị giới hạn trong những xích dài 1 mét - được buộc vào phần mắt cá chân.

Trả tự do cho ba chú voi ở vườn thú Hà Nội
Những sợi xích thường được khóa vào chân trước của voi.
Trả tự do cho ba chú voi ở vườn thú Hà Nội

Qua nhiều năm, xích cứa vào chân voi, đến nỗi chân của chúng đã có những vết sẹo. Trong ảnh, vết sẹo lõm sâu, vết tích của việc đeo xích lâu ngày để lại trên chân trái phía trước của voi.

Trả tự do cho ba chú voi ở vườn thú Hà Nội
Nhân viên vườn thú Hà Nội tháo xích sắt cho voi sau khi hàng rào điện được lắp đặt xong.

Trả tự do cho ba chú voi ở vườn thú Hà Nội

Các cá thể voi sau khi được tháo xích đã thoải mái đi trong khu vực được chăm sóc.

Trả tự do cho ba chú voi ở vườn thú Hà Nội

Các em nhỏ đến thăm quan vườn thú giờ đây đã có thể quan sát những hoạt động, tập tính hàng ngày của voi.

Trả tự do cho ba chú voi ở vườn thú Hà Nội
Hàng trăm người xem thích thú được ngắm nhìn những chú voi vô tư đi lại trong khu nuôi dưỡng bán tự nhiên.

Trả tự do cho ba chú voi ở vườn thú Hà Nội


Trả tự do cho ba chú voi ở vườn thú Hà Nội
Vẻ thích thú của những chú voi sau khi được tháo xích, tự do đi lại trong khu nuôi dưỡng bán tự nhiên tại vườn thú Hà Nội


Chia sẻ