TP.HCM xác minh phi công trên chuyến bay Hà Nội - Huế có ca nhiễm Covid-19 thứ 30 tại Việt Nam

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Phi công trên chuyến bay Hà Nội - Huế có ca nhiễm Covid-19 thứ 30 tại Việt Nam đang chờ kết quả xét nghiệm.

Thông tin này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết trong ngày 10/3.

Cụ thể đến trưa ngày 10/3, TP.HCM đã phát hiện 4 người dương tính với Covid-19. Mới nhất là trường hợp của một bệnh nhân nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

TP.HCM xác minh phi công trên chuyến bay Hà Nội - Huế có ca nhiễm Covid-19 thứ 30 tại Việt Nam - Ảnh 1.

Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân này có tiếp xúc với ca Covid-19 thứ 17 của Việt Nam và hiện đang được theo dõi cách ly, điều trị tại Bệnh viện (BV) dã chiến ở huyện Củ Chi.

Về tình hình điều tra, xử lý liên quan với trường hợp hành khách đi chung chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17, TP.HCM đã xác minh thêm 2 trường hợp là phi công máy bay VN0054 và 1 người nước ngoài đã đến cơ quan chức năng khai báo.

TP.HCM xác minh phi công trên chuyến bay Hà Nội - Huế có ca nhiễm Covid-19 thứ 30 tại Việt Nam - Ảnh 2.

Khu vực kiểm tra an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

3 người này đã được cách ly tập trung và làm xét nghiệm. Như vậy tổng cộng thành phố đã xác minh được 23 người từng có mặt trên chuyến bay VN0054. 22 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngoài ra cơ quan chức năng cũng xác minh 1 trường hợp là phi công đi trên chuyến bay Hà Nội – Huế có ca nhiễm thứ 30, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm.

HCDC khuyến cáo trong tình hình dịch bệnh hiện nay người dân cần rửa tay thường xuyên bằng nước sạch và xà phòng; trung thực trong khai báo y tế.

Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở cần đeo khẩu trang và đi khám bệnh tại cơ sở y tế gần nơi ở nhất.

TP.HCM xác minh phi công trên chuyến bay Hà Nội - Huế có ca nhiễm Covid-19 thứ 30 tại Việt Nam - Ảnh 3.

 

Chia sẻ