TP.HCM: Vẫn còn 5 bệnh nhân cúm A/H1N1 bị cách ly, bác sĩ cảnh báo thai phụ dưới 8 tuần tuổi cẩn trọng

Bài - Ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Dù đây là cúm mùa thông thường nhưng lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ cảnh báo, nếu thai phụ dưới 8 tuần tuổi nhiễm cúm A/H1N1 có thể ảnh hưởng tới thai nhi, gây dị tật.

Trưa 4/6, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Từ Dũ (TP.HCM) cho biết đến thời điểm hiện tại trong số 16 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 được phát hiện trong ngày 1/6, chỉ còn 5 trường hợp còn điều trị tại BV.

Các bệnh nhân này hiện đã không sốt, được cách ly tại một phòng ở khu 5 dãy M, khoa Nội soi.

TP.HCM: Vẫn còn 5 bệnh nhân cúm A/H1N1 bị cách ly, bác sĩ cảnh báo thai phụ dưới 8 tuần tuổi cẩn trọng - Ảnh 1.

Khoa Nội soi, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM ngày 4/6.

Trước đó phía BV đã gửi báo cáo về Bộ Y tế về tình hình bùng phát dịch bệnh vào hôm 1/6. Sự cố xảy ra tại Khoa Nội soi khi có 1 trường hợp phẫu thuật nội soi cắt tử cung được dời phẫu thuật vì bệnh nhân sốt. Đến 15g cùng ngày, bất ngờ xuất hiện cùng lúc 17 bệnh nhân tại đây có triệu chứng sốt, đau mỏi cơ.

Lập tức phía BV Từ Dũ đã tiến hành phân nhóm, cách ly các bệnh nhân sốt. Đồng thời, hướng dẫn và triển khai phòng ngừa cho bệnh nhân và thân nhân khoa Nội soi, đồng thời tiến hành hội chẩn chuyên môn với BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

TP.HCM: Vẫn còn 5 bệnh nhân cúm A/H1N1 bị cách ly, bác sĩ cảnh báo thai phụ dưới 8 tuần tuổi cẩn trọng - Ảnh 2.

Còn 5 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 điều trị tại bệnh viện.

Ngay trong đêm, các y bác sĩ đã triển khai xét nghiệm PCR cúm cho 16 bệnh nhân và 2 nhân viên y tế của khoa. Kết quả cho thấy có 16/18 mẫu dương tính với cúm A H1N1 (cúm mùa).

Sau khi có kết quả xét nghiệm, hai BV đã phối hợp cùng Trung tâm y tế dự phòng (YTDP) TP.HCM triển khai điều trị Tamiflu cho 17 bệnh nhân sốt và 6 nhân viên y tế.

TP.HCM: Vẫn còn 5 bệnh nhân cúm A/H1N1 bị cách ly, bác sĩ cảnh báo thai phụ dưới 8 tuần tuổi cẩn trọng - Ảnh 3.

Khu vực lầu 5, dãy M ngưng nhận bệnh trong 3 ngày nay.

Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cũng giám sát, tiến hành khử khuẩn toàn bộ lầu 5 khu M, đồng thời BV không nhận bệnh nhân mới dự kiến đến trưa 4/6.

Bác sĩ Mỹ Nhi kể lại, ban đầu khi phát hiện trường hợp người phụ nữ ở Tiền Giang đi phẫu thuật nội soi cắt tử cung có triệu chứng sốt liên tục và đau nhức cơ thể, ekip điều trị cho rằng chị có thể bị bệnh lý về Tai mũi họng nên cho về theo dõi vì không thể mổ lập tức.

Tuy nhiên khi ghi nhận được 23 trường hợp bị sốt trong cùng một ngày và sau đó có thêm một số nhân viên y tế, phía BV đã nghĩ đến chùm bệnh lây lan nhanh, siêu vi. Song song với chuyện kiểm soát khoa Nội soi, BV đã trấn an, phát thuốc hạ sốt, khuyến khích bệnh nhân uống nước cam, chanh bổ sung vitamin C.

TP.HCM: Vẫn còn 5 bệnh nhân cúm A/H1N1 bị cách ly, bác sĩ cảnh báo thai phụ dưới 8 tuần tuổi cẩn trọng - Ảnh 4.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đến kiểm tra, giám sát công tác điều trị cho các bệnh nhân.

Sau điều trị, một số bệnh nhân hết sốt, không còn đau nhức cũng được cho xuất viện và hướng dẫn phòng tránh lây lan, không sử dụng chung chén tách, mang khẩu trang.

Ghi nhận tại nơi xuất hiện nhiều ca sốt trong bệnh viện, nhân viên vệ sinh đã lau bề mặt, mở các cửa để đối lưu không khí và tiến hành xông phun. Có 37 bệnh được giải thích cặn kẽ việc hoãn mổ ít nhất 2 tuần nữa, sau thời gian ủ bệnh của cúm. Khu chụp X-quang sáng nay đã khử khuẩn, xông phun vì trước đó có có bệnh nhân nhiễm cúm được đưa qua để chụp phổi.

TP.HCM: Vẫn còn 5 bệnh nhân cúm A/H1N1 bị cách ly, bác sĩ cảnh báo thai phụ dưới 8 tuần tuổi cẩn trọng - Ảnh 5.

Nhân viên tiến hành vệ sinh các phòng có sự tiếp xúc của bệnh nhân cúm.

Các bác sĩ cho biết, virus cúm A/H1N1 chỉ tồn tại nhiều nhất trong 48 giờ cúm. Đợt cúm này là cúm theo mùa thông thường, người dân chỉ cần tăng cường miễn dịch bằng cách uống nhiều nước, nghỉ ngơi, bổ sung vitamin C. Điều quan trọng là không để lây lan thêm một ca bệnh nào.

TP.HCM: Vẫn còn 5 bệnh nhân cúm A/H1N1 bị cách ly, bác sĩ cảnh báo thai phụ dưới 8 tuần tuổi cẩn trọng - Ảnh 6.

Thai phụ đến thăm khám tại BV Từ Dũ, TP.HCM.

Với phụ nữ có thai, bác sĩ Mỹ Nhi cho rằng chị em không cần quá hoang mang. Chỉ có phụ nữ mang thai dưới 8 tuần là nguy hiểm nhất vì có một tỷ lệ nhất định thai nhi bị dị tật khi mẹ mắc cúm.

Dù chưa ghi nhận ca bệnh mới nhưng khả năng lây bệnh do giao lưu chồng chéo vẫn còn, do đó Sở Y tế TP.HCM đề nghị thiết lập hệ thống giám sát toàn viện, báo cáo hằng ngày cho cơ quan chức năng. Phía Trung tâm YTDP TP.HCM cũng sẽ kiểm tra, giám sát ít nhất 2 tuần nữa cho đến khi chắc chắn rằng dịch không còn.

Chia sẻ