TP.HCM: Bệnh viện Từ Dũ cách ly 80 người sốt cao liên tục, tìm ra 16 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau khi một phụ nữ tại Tiền Giang sốt cao liên tục, đau nhức cơ thể không thể tiến hành phẫu thuật, hàng loạt người khác có triệu chứng tương tự khiến bệnh viện Từ Dũ phải phong tỏa tầng 5 - nơi các bệnh nhân có triệu chứng trên đang điều trị. Kết quả xét nghiệm phân tử trong máu cho thấy có 16 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1.

Thông tin này được bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết trong chiều 2/6.

Theo đó phía BV Từ Dũ, đơn vị đã mời BV Nhiệt Đới sang hỗ trợ hội chẩn, thực hiện lấy máu xét nghiệm phân tử (PCR) cho các trường hợp sốt cao liên tục kèm đau nhức cơ thể nghi do nhiễm siêu vi xuất hiện trong ngày 1/6.

TP.HCM: Bệnh viện Từ Dũ cách ly 80 người sốt cao liên tục, tìm ra 16 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 - Ảnh 1.

Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).

TP.HCM: Bệnh viện Từ Dũ cách ly 80 người sốt cao liên tục, tìm ra 16 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 - Ảnh 2.

Khu vực khoa Nội soi nơi xuất hiện nhiều trường hợp sốt cao liên tục.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong 18 trường hợp có đến 16 bệnh nhân mắc cúm A/H1N1.

Sự việc trên bắt nguồn từ một phụ nữ quê Tiền Giang, đến khám phụ khoa tại BV ngày 1/6 nhưng bất ngờ xuất hiện triệu chứng lạ, lên cơn sốt và đau nhức cơ thể, không thể tiến hành ca mổ như dự kiến. Các bác sĩ sau đó cho bệnh nhân ra về để chờ theo dõi tình hình sốt.

TP.HCM: Bệnh viện Từ Dũ cách ly 80 người sốt cao liên tục, tìm ra 16 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 - Ảnh 3.

Ngay sau đó phía BV đã tiến hành phong tỏa khu vực này.

Tuy nhiên ngay sau khi người phụ nữ xuất viện, hàng loạt người khác có triệu chứng tương tự, ban đầu chỉ có 7 trường hợp lúc 12 giờ trưa nhưng đến 19 giờ đã lên đến 23 trường hợp. Trước tình hình này, phía BV đã quyết định phong tỏa lầu 5 để kiểm tra, đồng thời tiến hành cách ly 80 bệnh nhân và người nhà để đề phòng có ổ dịch lây lan. Đây là khu vực nội soi, chờ mổ các bệnh lý sản phụ khoa như u nang, cổ tử cung.

TP.HCM: Bệnh viện Từ Dũ cách ly 80 người sốt cao liên tục, tìm ra 16 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 - Ảnh 4.

Có 80 trường hợp bị cách ly để kiểm tra cúm H1N1.

Sau khi có kết quả chẩn đoán, bác sĩ Mỹ Nhi cho biết cúm A/H1N1 không phải loại cúm ác tính, tuy nhiên có thể gây ảnh hưởng cho thai phụ dưới 12 tháng tuổi. Dịch cúm này khiến hàng chục ca mổ có thể hoãn lại ít nhất 2 tuần nữa, sau khi qua thời gian ủ bệnh.

Hiện chưa ghi nhận trường hợp biến chứng nặng trong số các bệnh nhân bị cúm A/H1N1. May mắn là cũng không có thai phụ nào nhiễm bệnh. Hiện một số người trong 80 trường hợp bị cách ly đã được cho xuất viện.

Chia sẻ